"Trung Quốc rất không hài lòng và kịch liệt phản đối", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nói ngày 5/2, đề cập tới việc Mỹ áp thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc.
Ông Lâm cho biết Trung Quốc muốn cùng phía Mỹ "đối thoại và tham vấn công bằng cũng như tôn trọng lẫn nhau". Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng khẳng định mức thuế đáp trả của nước này là biện pháp cần thực hiện "để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp" của mình.
"Không bên nào thắng trong cuộc chiến tranh thương mại hay thuế quan", ông Lâm nhấn mạnh.
![Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm tại Bắc Kinh hồi tháng 11/2024. Ảnh: Reuters](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2025/02/05/2024-11-19T000000Z-929030244-M-9449-2686-1738749113.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=q52jCaD6uSG283Ir-1p5dg)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm tại Bắc Kinh hồi tháng 11/2024. Ảnh: Reuters
Mỹ từ ngày 4/2 áp thêm thuế nhập khẩu 10% với toàn bộ hàng hóa Trung Quốc với lý do Bắc Kinh không chặn được hoạt động buôn lậu fentanyl sang Mỹ. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump cũng để ngỏ khả năng có thể thảo luận với giới chức Trung Quốc về vấn đề này.
Trung Quốc cũng lập tức đưa ra biện pháp đáp trả, thông báo áp thuế nhập khẩu với hàng hóa Mỹ từ ngày 10/2. Các mặt hàng than đá, khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ sẽ bị áp thuế 15%, dầu thô và một số loại máy móc nông nghiệp chịu mức thuế 10%.
Phát ngôn viên Lâm Kiếm bác bỏ cáo buộc của phía Mỹ về fentanyl, khẳng định nước này là "một trong những quốc gia thi hành chính sách gắt gao nhất với tội phạm ma túy".
"Fentanyl là vấn đề của Mỹ và gốc rễ của nó nằm ở bên trong nước Mỹ", ông Lâm nói.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump cũng phát động cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, áp thuế 25% với khoảng 300 tỷ USD hàng hóa nước này. Trung Quốc trả đũa bằng chính sách tương tự và dừng mua nhiều nông sản Mỹ.
Ngọc Ánh (Theo AFP)