![]() |
Thi hài được bảo quản bằng các loại thuốc truyền thống. |
Thi hài 500 năm tuổi này được tìm thấy trong một công trường, dài 1,7 m và khá nặng. Các nhà khảo cổ nhận định đây là một người đàn ông, chết ở tuổi 60. Đáng kinh ngạc là qua ngần ấy thời gian, tóc và râu của ông ta vẫn còn, cơ thể mềm dẻo, ngón chân, ngón tay được bảo quản tốt và thậm chí các khớp xương có thể gập lại được. Đánh giá sơ bộ, các nhà khoa học cho rằng cả 4 ngôi mộ cổ tìm thấy trong khu vực này đều là mộ từ thời nhà Minh.
Khi các nhà khảo cổ học mở ngôi mộ ngoài cùng với chiếc quan tài đỏ hướng mặt về phía nam, một mùi hương thơm ngát toả ra. Nhờ có kỹ thuật bảo quản và việc đặt các loại thuốc truyền thống quanh thi hài, người đàn ông này đã trải qua 500 năm mà không hề bị phân huỷ. Các nhà khảo cổ học và các chuyên gia y học sẽ mổ xẻ thi hài để phục vụ cho việc nghiên cứu.
B.H. (theo Tân Hoa Xã, 30/3)