Ảnh máy bay EP-3 ở sân bay Linh Thuỷ chụp từ vệ tinh. |
Hôm qua, ông Colin Powell đã gọi đây là một “sự kiện bi thảm” nhưng không đưa ra lời xin lỗi, như yêu cầu của Chủ tịch Giang Trạch Dân.
Hôm nay, Trung Quốc tiếp tục yêu cầu Mỹ phải “chấp nhận hoàn toàn trách nhiệm” về sự kiện ở Biển Đông. Tuy nhiên, Bắc Kinh không muốn sự việc làm ảnh hưởng tới quan hệ hai nước. Theo lời ông Tôn Ngọc Tỷ, Mỹ đã mắc sai lầm và cần “phải giải thích với nhân dân Trung Quốc”. Bắc Kinh sẽ chỉ cho phép các quan chức Mỹ gặp 24 thành viên phi hành đoàn, nếu Washington thực hiện một “chính sách hợp tác”.
Trước đó, phát biểu sau cuộc gặp với ông Powell, Đại sứ Trung Quốc Dương Khiết Trì nói rằng lời xin lỗi của Mỹ là “rất, rất quan trọng”. Ngoại trưởng Powell và ông Dương đã đồng ý tiếp tục thương thuyết.
Những biện pháp trả đũa
Theo phóng viên BBC ở Washington, Paul Reynolds, nếu biện pháp này không thành công, Chính quyền Bush có lẽ sẽ đưa ra một loạt khả năng trả đũa. Các biện pháp này bao gồm:
Rút các nhà ngoại giao khỏi Bắc Kinh.
Huỷ bỏ hợp tác quân sự.
Ngăn cản Trung Quốc gia nhập WTO.
Huỷ bỏ chuyến thăm của Tổng thống Bush tới Trung Quốc vào tháng 10.
Phản đối cố gắng đăng cai Olympics 2008 của Trung Quốc.
Minh Châu (theo BBC, 5/4)
Theo dòng sự kiện
Nguyên nhân va chạm máy bay Mỹ và Trung Quốc
Mỹ “lấy làm tiếc” nhưng không xin lỗi Trung Quốc
Các quan chức Mỹ gặp phi hành đoàn EP-3
Trung Quốc khẳng định quyền khám máy bay do thám Mỹ
Bí mật hoạt động do thám của Mỹ ở Biển Đông