Sáng 8/4, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) thiết lập tỷ giá tham chiếu tại 7,2038 nhân dân tệ một đôla Mỹ, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2023. Theo quy định, đồng tiền này được phép lên xuống trong biên độ 2%.
Giới phân tích cho rằng việc hạ giá nội tệ là động thái đáp trả của Trung Quốc trong căng thẳng thương mại với Mỹ. Hiện tại, giá nhân dân tệ tại thị trường quốc tế là 7,33 CNY một USD.
Hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa áp thuế thêm 50% với hàng Trung Quốc, nâng tổng mức thuế bổ sung lên 104%, nếu nước này không rút lại thuế trả đũa. Bộ Thương mại Trung Quốc đánh giá lời đe dọa của Tổng thống Mỹ là "sai lầm nối tiếp sai lầm". Cơ quan này tuyên bố sẽ "có biện pháp hợp lý nhằm bảo vệ lợi ích, chủ quyền và an ninh quốc gia".

Diễn biến tỷ giá USD/CNY trong một năm qua. Đồ thị: Reuters
Cuối năm ngoái, ngân hàng lớn nhất Mỹ JP Morgan từng dự báo Trung Quốc có thể cho phép nhân dân tệ mất giá đáng kể nếu ông Trump phát động chiến tranh thương mại. Theo đó, đồng tiền này có thể sẽ bị hạ 10-15% so với USD, để đối phó với thuế nhập khẩu. "Dù vậy, mức giảm này thấp hơn nhiều so với dự báo 28-30% trong trường hợp Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) lặp lại cách tiếp cận năm 2018-2019", JPMorgan nhận xét.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump, nhân dân tệ mất giá 5% so với USD năm 2018, khi vòng áp thuế đầu tiên được thực hiện. Đồng tiền này giảm thêm 1,5% khi căng thẳng leo thang vào 2019.
Ông Trump cũng thường xuyên phàn nàn về đồng nhân dân tệ. Trong bài đăng trên Truth Social ngày 7/4, ông cho biết ngoài thuế nhập khẩu ở mức cao, Trung Quốc còn đang áp dụng nhiều rào cản phi thuế quan, như trợ cấp trái phép cho các doanh nghiệp và thao túng tiền tệ trong thời gian dài.
Dù vậy, từ sau khi ông Trump nhậm chức nhiệm kỳ hai, nhân dân tệ không có biến động lớn. Giới phân tích cho rằng Bắc Kinh vẫn muốn duy trì đồng tiền mạnh, ổn định trong dài hạn để làm nền tảng cho các tham vọng tài chính toàn cầu.
Hà Thu (theo Reuters)