Một phụ nữ Việt Nam được công an Trung Quốc trao trả ở biên giới năm 2018. Ảnh: ChinaDaily.
Cảnh sát Trung Quốc đã giải cứu hơn 1.100 phụ nữ đến từ Đông Nam Á bị lừa bán sang nước này làm vợ trong năm ngoái, trong đó có khoảng 17 trẻ em, Bộ Công an Trung Quốc hôm nay công bố.
Những phụ nữ này được giải cứu trong các chiến dịch truy quét được phía Trung Quốc hợp tác giữa cảnh sát Việt Nam, Campuchia, Lào, Thái Lan và Myanmar trong giai đoạn từ tháng 7/2018 đến 12/2018. Nhà chức trách đã bắt hơn 1.300 nghi phạm, gồm 260 người nước ngoài, sau các cuộc đột kích nhắm đến "những hoạt động bắt cóc, buôn bán người và lừa kết hôn".
Ở tỉnh An Huy, cảnh sát Trung Quốc phát hiện 11 phụ nữ Việt Nam đã hết hạn visa du lịch đang sống trong ngôi nhà của một "công ty mai mối kết hôn". Công ty này thu của đàn ông Trung Quốc 3.000-10.000 nhân dân tệ (450-10.500 USD) để giới thiệu phụ nữ Việt làm vợ. Một số trường hợp liên quan đến "các tổ chức lao động giả mạo", lừa phụ nữ đến Trung Quốc để tìm việc làm, sau đó bán họ làm vợ.
Guo Lin, người phát ngôn Bộ Công an Trung Quốc, cho biết một số tội phạm nước này cấu kết với người nước ngoài dụ dỗ phụ nữ từ các quốc gia láng giềng đến Trung Quốc, hứa hẹn tìm cho công ăn việc làm và kết hôn, thậm chí bắt cóc để đưa qua biên giới bán làm vợ.
Chính sách một con kéo dài nhiều thập kỷ của Trung Quốc và quan niệm trọng nam khinh nữ đã dẫn tới tình trạng thiếu hụt gần 33 triệu phụ nữ ở quốc gia này, khiến hàng triệu nam giới có nguy cơ không tìm được bạn đời.
Khánh Lynh (Theo AFP)