Gian hàng của Huawei tại triển lãm hàng điện tử tại Thượng Hải ngày 11/6. Ảnh: AFP.
"Cơ quan của chính quyền Trung Quốc đã bắt đầu điều tra FedEx và gửi thông báo cho chi nhánh Trung Quốc của FedEx vào ngày 14/6", Xinhua hôm qua đưa tin nhưng không nêu rõ cơ quan nào phụ trách.
Huawei ngày 19 và 20/5 gửi hai gói hàng từ Nhật Bản đến Trung Quốc nhưng công ty chuyển phát nhanh Mỹ FedEx đưa chúng đến chi nhánh của Huawei ở Mỹ tại Memphis, Tennessee vào ngày 23/5.
Ngày 17/5, Huawei gửi hai bưu kiện từ Việt Nam đến văn phòng của tập đoàn này tại Hong Kong và Singapore. Tuy nhiên, bưu kiện sau đó bị giữ lại tại chi nhánh của FedEx ở hai nước nói trên chứ không được bàn giao cho người nhận. Huawei cáo buộc FedEx định chuyển hướng những bưu kiện này đến các nơi khác.
Tập đoàn viễn thông Trung Quốc nói rằng 4 bưu kiện chỉ chứa tài liệu, không liên quan tới công nghệ và cảnh báo sẽ xem xét lại mối quan hệ với FedEx. FedEx đầu tháng này xin lỗi, cho biết đã xảy ra nhầm lẫn và khẳng định "không có bên thứ ba yêu cầu FedEx chuyển các bưu kiện này đến địa chỉ sai".
Huawei hồi tháng 5 bị Mỹ liệt vào danh sách đen, bị cấm mua linh kiện và thiết bị Mỹ nếu không có sự chấp thuận của Washington. Google và một số công ty sản xuất chip của Mỹ đã cắt quan hệ với Huawei.
Trung Quốc tuyên bố sẽ lập danh sách đen các công ty và cá nhân "không đáng tin cậy", có thể nhắm vào các công ty Mỹ và quốc tế đã cắt nguồn cung với Huawei. Tuần trước, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết danh sách này sẽ không nhắm vào bất kỳ lĩnh vực hay công ty cụ thể nào, nhưng nó được "thiết kế để phản ứng với các hoạt động làm méo mó thị trường vì các mục đích phi thương mại".
Tổng thống Mỹ Trump lên kế hoạch gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tháng này tại hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản, nhưng Bắc Kinh chưa xác nhận ông Tập có tham dự hay không.
Cuộc họp Trump - Tập được kỳ vọng sẽ là bước ngoặt trong cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Nỗ lực đàm phán song phương để giải quyết mâu thuẫn đã chững lại vào tháng trước, sau khi Washington áp thuế 25% đối với 200 tỷ USD hàng Trung Quốc, khiến Bắc Kinh trả đũa bằng cách áp thuế 25% với 60 tỷ USD hàng Mỹ.
Phương Vũ (Theo AFP)