"Trong các cuộc hội đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình nói với Tổng thống Park Geun-hye rằng bà cần tiến bước cẩn thận với sự điều động THAAD (tới Hàn Quốc)", hãng tin Yonhap hôm nay dẫn một nguồn tin ngoại giao tóm tắt nội dung hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo hồi tháng 7. Hiện vẫn chưa rõ bà Park trả lời thế nào trước lời kêu gọi của ông Tập.
Một nguồn tin ngoại giao khác nói bà Park và ông Tập thảo luận "một cách cụ thể" trong cuộc gặp nhưng từ chối cung cấp những chi tiết đó là gì.
Chủ tịch Tập nêu ra vấn đề trên trong cuộc gặp cấp cao với Tổng thống Park hồi đầu tháng 7, thời điểm Bắc Kinh muốn cải thiện quan hệ với Seoul giữa lúc tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc với nhiều quốc gia châu Á khác trở nên gay gắt.
Tướng Curtis Scaparrotti, Tổng chỉ huy binh sĩ Mỹ ở Hàn Quốc, hồi đầu tháng 6 từng nói Washington muốn điều động Hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tới Seoul nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trước những mối đe dọa của Triều Tiên. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin, hiện là cố vấn an ninh quốc gia, hôm 18/6 cho biết đề nghị của Mỹ "không có vấn đề gì cả".
Trung Quốc và Nga khi đó đều bày tỏ lo ngại trước việc Mỹ muốn điều động lá chắn tên lửa tới phần phía nam bán đảo Triều Tiên. Bắc Kinh cho rằng "việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở khu vực này không giúp ích cho việc duy trì ổn định và cân bằng chiến lược trong khu vực", đồng thời yêu cầu Mỹ xem xét cẩn thận mối quan ngại của các nước trong khu vực.
THAAD được thiết kế nhằm đánh chặn các tên lửa tầm ngắn và tầm trung. Mỹ năm ngoái cũng triển khai hệ thống này tại Guam để bảo vệ các căn cứ của nước này trước hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng.
Như Tâm