![]() |
Olympic 2008 trở thành kỳ Thế vận hội tốn kém nhất lịch sử với kinh phí tổ chức lên đến 40 tỉ USD. Ảnh: AFP. |
Trong danh sách những kỳ Thế vận hội tốn kém nhất từ trước tới nay được Fobres công bố, Trung Quốc và Mỹ mở đầu và khóa đuôi với hai kỳ Đại hội hoành tráng và tiết kiệm nhất. Nếu Trung Quốc trở thành tay chơi số 1 làng Olympic, thì Mỹ sở hữu một kỳ Thế vận hội được coi là mẫu mực ở mảng tài chính.
Mạnh tay chi 40 tỉ USD cho Olympic 2008, Trung Quốc đã trở thành chủ nhà Olympic xa xỉ nhất thế giới. Không tiếc tiền, quốc gia có nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã biến việc lần đầu tiên được đăng cai Thế vận hội thành một màn PR khổng lồ cho đất nước với các sân vận động mới, lễ khai mạc, bế mạc đầy ấn tượng, làng VĐV tiện nghi và hệ thống cơ sở vật chất khác… Khoản tiền 40 tỉ USD không phải là gánh nặng đối với Trung Quốc. Họ có dự trữ quốc gia lớn và không gặp rắc rối tài chính nào sau Đại hội.
Nằm trong nhóm các chủ nhà thích phóng tay mà không bị mắc nợ sau khi tổ chức Olympic còn có Tây Ban Nha. Quốc gia này chi 9,4 tỉ USD để tổ chức Thế vận hội 1992 tại thành phố Barcelona (so với giá USD thời đó, số tiền này tương đương 1,2 tỉ). 72% số tiền được đầu tư xây dựng các sân vận động, nhà thi đấu phục vụ Olympic. Chính phủ sau đó đã trả được hết kinh phí tổ chức.
Không may mắn như vậy, có những quốc gia hãi hùng vì đăng cai Olympic. 8 năm đã trôi qua, nhưng Hy Lạp vẫn đang phải gánh chịu khoản nợ khổng lồ do việc tổ chức Athens 2004 để lại. Những khoản kinh phí chưa thể thanh toán hết, việc khai thác các công trình thể thao hậu Olympic không hiệu quả… góp phần khiến nước này ngập sâu trong nợ nần.
Cùng cảnh ngộ với Hy Lạp là Canada. 30 năm kể từ khi đăng cai thế vận hội mùa hè tại Montreal năm 1976, theo kiểm toán năm 2006, nước này vẫn chưa thanh toán hết các khoản chi cho việc tổ chức. Tổng kinh phí tổ chức Olympic tại Montreal là 1,2 tỉ USD. Kinh nghiệm xương máu từ Montreal năm 1976 khiến rất nhiều thành phố trên thế giới nhiều năm qua coi ý tưởng tổ chức Olympic như một bẫy nợ đối với quốc gia.
Ở một thái cực khác, Mỹ là quốc gia có trình độ tổ chức khéo nhất. Nước này chỉ phải chi 546 triệu USD đăng cai Los Angeles Games 1984 và thu về 768 triệu USD từ tiền bản quyền, tài trợ thể thao, bán vé với lãi ròng 222,7 triệu USD. 73% kinh phí tổ chức không dành cho việc xây dựng các công trình mới mà cho đội ngũ cán bộ tham gia tổ chức Đại hội.
12 năm sau, Mỹ tiếp tục tổ chức Olympic Atlanta 1996 và hòa vốn. Họ bỏ ra 1,8 tỉ USD và thu lãi 10 triệu USD.
Olympic 2012 sẽ diễn ra tại Anh và nước này nỗ lực noi gương theo Mỹ để không bị lỗ vì Thế vận hội.
Anh Dũng