Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 6/5 phản đối chiến dịch truyền thông tuyển mộ gián điệp của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), vài ngày sau khi cơ quan này công bố một số video tuyển mộ nhắm đến "quan chức bất mãn" và kêu gọi họ tiết lộ bí mật quốc gia cho Mỹ.
"Mỹ không chỉ vu cáo và công kích Trung Quốc một cách ác ý, mà còn công khai dụ dỗ, lôi kéo công dân Trung Quốc phản quốc, thậm chí nhắm trực tiếp vào các quan chức chính phủ của chúng tôi", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiến cho biết trong họp báo hôm nay.
Ông Lâm cho rằng đây là "hành động khiêu khích chính trị trắng trợn" và "lời thú nhận về can thiệp nội bộ nước khác".
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố nước này sẽ triển khai các bước cần thiết nhằm "ngăn chặn và trấn áp các hoạt động xâm nhập, phá hoại của các thế lực chống Trung Quốc từ bên ngoài".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh năm 2024. Ảnh: AFP
Chiến dịch tuyển mộ gián điệp được CIA triển khai tuần trước, với hai video được dàn dựng công phu bằng tiếng Trung Quốc được chia sẻ trên các tài khoản YouTube và X của cơ quan này.
Hai video đều đưa ra những nhân vật hư cấu, gồm một cán bộ cấp cao và một công chức trẻ đang "cần kế hoạch dự phòng" và liên lạc với CIA qua kênh trao đổi mật. Giám đốc CIA John Ratcliffe mô tả đây là "cách sáng tạo" để tuyển mộ điệp viên ở Trung Quốc.
Trung Quốc nhiều lần cáo buộc Mỹ hoạt động gián điệp ở nước này. Vài tuần trước, tòa án Trung Quốc kết án tử hình một kỹ sư vì tiết lộ bí mật quốc gia. Hồi tháng 2, Trung Quốc cáo buộc điệp viên Mỹ đứng sau các cuộc tấn công mạng nhắm vào Đại hội Thể thao Mùa đông châu Á 2025 diễn ra ngày 7-14/2 tại Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang.
Thanh Danh (Theo AFP, ABC)