Trong bài phát biểu tại dinh thự Thị trưởng London ngày 27/4, Ngoại trưởng Anh Liz Truss cảnh báo Trung Quốc rằng không tuân thủ luật lệ quốc tế sẽ làm giảm vị thế của Bắc Kinh.
"Các quốc gia phải chơi theo luật, gồm cả Trung Quốc", bà nói. "Trung Quốc sẽ không tiếp tục vươn lên nếu họ không chơi đúng luật. Trung Quốc cần thương mại với G7. Chúng tôi đại diện cho khoảng một nửa nền kinh tế toàn cầu và chúng tôi có những lựa chọn", bà Truss nói. "Chúng tôi đã cho Nga thấy những lựa chọn mà chúng tôi sẵn sàng thực hiện khi các quy tắc quốc tế bị vi phạm".
Bà Truss cũng cho rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cần phải có tầm nhìn toàn cầu mở rộng vượt ra khuôn khổ thành viên tổ chức và cần làm việc với đối tác để xử lý các mối đe dọa ở Ấn Độ - Thái Bình Dương.
Đáp trả cảnh báo của Ngoại trưởng Anh, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 28/4 chỉ trích NATO "yêu cầu các nước tuân thủ nguyên tắc cơ bản trong khi cố ý gây chiến tại các quốc gia có chủ quyền, khiến nhiều thường dân vô tội thiệt mạng" và "khuấy động căng thẳng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương những năm gần đây".
"NATO đã làm rối loạn châu Âu, giờ lại muốn làm rối tung khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thậm chí cả thế giới?", ông Uông đặt câu hỏi.
![Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân phát biểu tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 27/7/2020. Ảnh: Reuters.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/04/29/download-2-4895-1651224156.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Qh5uKY7JNiR5OWgY0h0-cg)
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân phát biểu tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 27/7/2020. Ảnh: Reuters.
Trung Quốc đã từ chối lên án Nga về chiến dịch quân sự tại Ukraine. Họ chỉ trích làn sóng trừng phạt của phương Tây với Nga, đồng thời lên án NATO gây ra khủng hoảng khi không ngừng mở rộng về phía đông.
"Lập trường của Trung Quốc về tình hình tại Ukraine là 'nhất quán và rõ ràng', chúng tôi luôn đưa ra các đánh giá độc lập sau khi xem xét kỹ lưỡng sự việc", ông Uông khẳng định ngày 28/4.
Hồi tháng 10/2021, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho rằng Bắc Kinh "có nguy cơ gây mất ổn định khu vực và kích động thêm xung đột ở những nơi khác", sau khi quân đội Trung Quốc điều 52 máy bay quân sự áp sát đảo Đài Loan. Ông đồng thời cảnh báo Trung Quốc sẽ đối mặt nhiều hậu quả nếu vi phạm các quy tắc quốc tế.
Tháng 10/2015, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và và cựu thủ tướng Anh David Cameron từng dự báo về "kỷ nguyên vàng" trong quan hệ London – Bắc Kinh. Tuy nhiên, quan hệ song phương liên tục lao dốc vì vấn đề Hong Kong và xung đột trong thương mại giữa hai nước, đặc biệt sau cáo buộc Bắc Kinh không minh bạch thông tin Covid-19.
Đức Trung (Theo Guardian)