Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) vừa bơm thêm 4,8 tỷ USD vào hệ thống ngân hàng, nhằm xoa dịu mối lo ngại về cơn khát thanh khoản khiến lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh gần đây. Tuy số lượng này rất nhỏ so với quy mô hệ thống ngân hàng 100.000 tỷ NDT (gần 16.500 tỷ USD) của Trung Quốc, đây cũng là động thái quan trọng khuyến khích các ngân hàng giao dịch với nhau. PBOC không đưa ra giải thích cho quyết định này.
Theo giới phân tích, thông thường, các ngân hàng luôn cố gắng tích tiền mặt cuối năm để có báo cáo tài chính đẹp. Tuy nhiên, năm nay, môi trường tài chính đã thay đổi khi giới chức Trung Quốc kiềm chế tăng trưởng tín dụng.
Trong 5 ngày qua, các ngân hàng Trung Quốc đã cho vay nhau với lãi suất gần 9%, gấp đôi so với một tuần trước đó, Financial Times cho biết. Lãi suất tăng sẽ đe dọa tăng trưởng tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và đẩy cao nguy cơ vỡ nợ.
"PBOC sẽ không thay đổi chính sách tiền tệ hiện tại, nhưng bảo vệ thị trường là lựa chọn duy nhất bây giờ", Wei Fengchun - Trưởng bộ phận chiến lược vĩ mô tại Bosera Asset Management cho biế trên Bloomberg. Ông nhận định quan điểm thắt chặt của PBOC, nhu cầu tiền mặt tăng mạnh về cuối năm và Mỹ giảm nới lỏng tiền tệ là những nguyên nhân đẩy lãi suất lên cao.
Hồi tháng 6, Trung Quốc cũng trải qua đợt khủng khoảng thanh khoản nghiêm trọng. Lãi suất liên ngân hàng bị đẩy lên kỷ lục 25% cuối tháng 6, cao gấp nhiều lần 2-3% thông thường. Việc này đã khiến các nhà băng hoảng loạn và chứng khoán Trung Quốc lao dốc. PBOC sau đó cũng phải cách bơm thêm thanh khoản vào thị trường.
Hà Thu