Ngày 13/6, Liên minh châu Âu (EU) đã đệ đơn lên Tổ chức Kinh tế thế giới (WTO), đề nghị tham vấn với Trung Quốc về việc nước này áp thuế chống bán phá giá lên mặt hàng thép ống không gỉ nhập khẩu từ châu Âu. 6 tháng trước, Nhật Bản cũng nộp đơn tương tự lên WTO.
Ngành công nghiệp thép Trung Quốc hiện lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể sản xuất được loại thép giá rẻ như Nhật Bản và châu Âu. Vì vậy, Bắc Kinh cho rằng mặt hàng này đã bị phá giá và quyết định áp thuế.
Thép ống Trung Quốc có giá cao hơn sản phẩm của EU và Nhật Bản. Ảnh: AFP |
EU cho biết: "Chúng tôi tin rằng hành động này đi ngược với các điều luật của WTO, cả về quy trình và lý do. Mức thuế 9,7% - 11,1% đang được áp dụng đã khiến thép châu Âu không thể tiếp cận thị trường Trung Quốc".
Một quan chức ngoại giao Trung Quốc cho biết: "Thuế nhập khẩu thép không phải điều gì mới và Trung Quốc vẫn tuân thủ đúng quy định. EU chỉ muốn gửi đi thông điệp rằng họ đang theo dõi sát sao các biện pháp của Trung Quốc".
Theo luật của WTO, hai bên sẽ có 60 ngày để đàm phán về vấn đề này. Nếu sau đó, sự việc vẫn chưa được giải quyết, WTO sẽ cử ra một hội đồng để xét xử. Trong tuần tới, quan chức ngoại giao của Ủy ban châu ÂU (EC) sẽ tổ chức một buổi nói chuyện với Trung Quốc
Đây là động thái mới nhất trong cuộc chiến thương mại dai dẳng giữa hai nền kinh tế lớn của thế giới. Gần đây, Trung Quốc đã áp thuế chống bán phá giá lên rượu vang và hóa chất nhập khẩu từ châu Âu, chỉ vài ngày sau khi EU có hành động tương tự với sản phẩm pin năng lượng mặt trời của Trung Quốc. EU còn cảnh báo sẽ điều tra các công ty cung cấp thiết bị viễn thông Trung Quốc do nghi án làm gián điệp cho Chính phủ nước này.
Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của EU. Kim ngạch nhập khẩu song phương năm 2012 là 212 tỷ USD và xuất khẩu là 334 tỷ USD. Chính vì vậy, động thái của châu Âu cũng đang gây chia rẽ lớn trong nội bộ khi Đức muốn giải quyết bằng thương lượng, còn Pháp lại đề nghị trừng phạt nghiêm khắc.
Thùy Linh (theo Reuters)