Giáo sư ở độ tuổi 40 bị giam giữ ở Bắc Kinh. Giới chức cho rằng ông đã "vi phạm luật trong nước", chứng tỏ ông có thể bị bắt vì hoạt động gián điệp, theo một nguồn tin.
Đây là trường hợp bắt giữ đầu tiên vì nghi ngờ hoạt động gián điệp có liên quan tới một giáo sư, tương đương với một quan chức. Kể từ năm 2015, ít nhất 13 công dân Nhật Bản đã bị bắt giữ tại Trung Quốc với nhiều cáo buộc khác nhau, bao gồm hoạt động gián điệp. Tất cả họ đều là dân thường.
Giáo sư bị bắt từng làm việc cho Viện Nghiên cứu Quốc phòng Quốc gia thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản.
Không ít người nước ngoài đã bị bắt giữ ở Trung Quốc do tình nghi hoạt động gián điệp, nhất là khi luật chống gián điệp của nước này có hiệu lực từ năm 2014 và luật an ninh quốc gia được áp dụng từ năm 2015.
Nhật Duy (Theo Kyodo News)