Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng phu nhân Bành Lệ Viện và các lãnh đạo cấp cao nước này hôm nay tới dự lễ truy điệu cựu thủ tướng Lý Khắc Cường tại Nghĩa trang Cách mạng Bát Bảo Sơn ở thủ đô Bắc Kinh. Ông Tập Cận Binh và bà Bành Lệ Viện cúi đầu ba lần trước linh cữu được phủ lá cờ đảng của ông Lý Khắc Cường.
Ông Tập cũng bắt tay bà Trình Hồng, vợ ông Lý Khắc Cường và là một giáo sư đại học, để chia buồn cùng gia quyến.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay bà Trình Hồng, vợ ông Lý Khắc Cường, trong tang lễ tại Nghĩa trang Cách mạng Bát Bảo Sơn ở Bắc Kinh ngày 2/11. Ảnh: Xinhua
Cựu chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, cấp trên của ông Lý Khắc Cường từ những năm 1980 tại Đoàn Thanh niên Cộng sản, không dự lễ truy điệu nhưng gửi vòng hoa tới viếng. Sức khỏe ông Hồ Cẩm Đào suy giảm những năm gần đây.
Di hài ông Lý Khắc Cường sau đó được hỏa táng và được an táng tại Nghĩa trang Cách mạng Bát Bảo Sơn ở quận Thạch Cảnh Sơn của Bắc Kinh. Đây là nơi yên nghỉ của nhiều cố lãnh đạo Trung Quốc.
Ông Lý Khắc Cường, 68 tuổi, qua đời hôm 27/10 do lên cơn đau tim tại Thượng Hải, thọ 68 tuổi. Di hài ông được chuyển từ Thượng Hải tới Bắc Kinh trên chuyến bay đặc biệt cùng ngày.
Trung Quốc đã treo cờ rủ tại tất cả tòa nhà chính quyền, đại sứ quán ở nước ngoài và tại các đặc khu hành chính Hongkong, Macau. Nghi thức để tang ông Lý Khắc Cường tương đồng với cựu thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng, người qua đời ở tuổi 90 vào năm 2019, theo SCMP.

Ông Lý Khắc Cường tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, tháng 3/2017. Ảnh: Reuters
Nhiều người dân Trung Quốc đã tập trung dọc các con đường chính dẫn tới nghĩa trang để tiễn biệt ông Lý.
Trong tuần qua, hàng nghìn người đã tập trung tại các thành phố gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của ông Lý, trong đó có ngôi nhà thời thơ ấu ở Hợp Phì, thủ phủ tỉnh An Huy, để đặt hoa và tưởng nhớ. Nhiều vòng hoa cũng được đặt ở Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, nơi ông Lý giữ chức chủ tịch tỉnh và bí thư tỉnh ủy trong 6 năm, kể từ cuối những năm 1990.
Ông Lý Khắc Cường đảm nhiệm vai trò thủ tướng từ năm 2013 cho đến khi mãn nhiệm hồi tháng 3. Ông là thủ tướng đầu tiên của Trung Quốc có bằng cử nhân luật và tiến sĩ kinh tế, đều của Đại học Bắc Kinh.
Huyền Lê (Theo SCMP)