![]() |
Theo văn bia và văn tế tổ nghề của làng gốm Mỹ Thiện (thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn), người khai mở nghề gốm là ông Phạm Công Đắc và ông Nguyễn Công Ất (quê Thanh Hóa) vào Quảng Ngãi lập nghiệp cuối thế kỷ 18. Các nghệ nhân này từng sản xuất đồ gốm ngự dụng tinh xảo cho chúa Nguyễn và được triều đình khen tặng, ban cho sắc phong. |
![]() |
Chiếc lư hương này được chế tác công phu, chạm hình rồng mắt nổi tinh xảo. Gốm Mỹ Thiện được sản xuất với kỹ thuật dải cuộn phối hợp với bàn xoay. Bằng sự khéo léo nhào nặn đất, pha trộn men và quy trình nung có nhiệt độ thay đổi khác nhau, các nghệ nhân đã tạo ra những sản phẩm đẹp, có giá trị kinh tế cao không thua kém với các dòng gốm cổ ở Việt Nam lúc bấy giờ. |
![]() |
Ché rượu được tráng men nâu, trang trí cành mai vàng cùng đôi chim khuyên - biểu tượng mùa xuân, hạnh phúc tràn đầy. Nghệ nhân Lâm Dũ Xênh (huyện Bình Sơn) người hơn 10 năm miệt mài sưu tầm dòng gốm cổ Mỹ Thiện cho hay, nét độc đáo của gốm cổ này là gắn với chủ đề "duyên tình" mùa xuân giản dị mà quý phái. "Hy vọng qua đợt trưng bày sản phẩm dịp Tết, nhiều người biết đến dòng gốm quý Mỹ Thiện xưa, để tìm hướng khôi phục làng gốm danh tiếng một thời", ông Xênh nói. |
![]() |
Một bình gốm hoa tráng men ngọc và men nâu, trang trí hoa dây xung quanh. Gốm Mỹ Thiện chủ yếu là gốm gia dụng với các loại hình: Chum, ché, ghè, chậu cảnh, nồi... Ngoài ra, một số sản phẩm thuộc loại hình gốm thờ tự hoặc trang trí như tượng thờ, lư hương, nậm rượu, bình hoa, hũ, thạp, tượng động vật, lọ cắm bút... |
![]() |
Một ché đựng rượu (hoặc nước) chạm hình rồng và cành trúc vươn cao phía trên thể hiện sức sống mãnh liệt. |
![]() |
Cặp bình gốm treo tường chạm hình hoa mai vàng dùng để cắm hoa. |
![]() |
Trang trí hình rồng theo chủ đề "Lưỡng long tranh châu" trên bình đựng rượu. |
![]() |
Bình vôi tráng men xanh ngọc chạm nổi hình rồng. |
![]() |
Bình gốm cắm hoa biểu tượng phước, lộc, thọ. |
![]() |
Đôi chim - biểu tượng no ấm, hạnh phúc tràn đầy trên bình gốm dùng cắm hoa. |
![]() |
Hoa Mẫu đơn - biểu tượng của thịnh vượng và sắc đẹp được chạm nổi tinh xảo trên bình gốm đựng rượu. Gần 200 sản phẩm gốm cổ Mỹ Thiện giới thiệu đến công chúng trong dịp Tết Qúy Tỵ do nghệ nhân Lâm Dũ Xênh và một số hội viên Câu lạc bộ UNESCO sưu tầm cổ vật ở Quảng Ngãi thu thập trong nhiều năm qua. |
Trí Tín