Thứ sáu, 20/9/2024
Thứ năm, 11/7/2024, 11:06 (GMT+7)

Trưng bày tranh của họa sĩ Lưu Công Nhân

40 tranh tĩnh vật, phong cảnh, nude và trừu tượng của họa sĩ Lưu Công Nhân trưng bày ở TP HCM.

Triển lãm "Một thoáng Lưu Công Nhân" diễn ra tại một gallery ở quận 3.

Lưu Công Nhân (1930-2007), tốt nghiệp trường Mỹ thuật khóa kháng chiến tại Việt Bắc (1950-1953), là một trong những học trò xuất sắc của danh họa Tô Ngọc Vân. Ông sớm bộc lộ sự tài hoa qua những bài tập và ký họa thực tế, đạt tới đỉnh cao kỹ thuật trong việc sử dụng màu nước.

Ông chịu ảnh hưởng từ họa sĩ người Pháp - Auguste Renoir (1841-1919) với quan niệm về phong cách biểu hiện, luôn đề cao nét tự nhiên, đặc biệt là vẻ đẹp cơ thể phụ nữ.

Họa sĩ Lưu Công Nhân đã góp phần định hình nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam với các tác phẩm tham dự triển lãm quốc tế tại Vienne Biennal V (1959), Prague (1960), Berlin (1964), Bucarest (1968, 1960), Paris (1980).

Những bức tranh về Vịnh Hạ Long bằng màu nước trên giấy, được tác giả vẽ khoảng đầu thập niên 1990.

Khoảng thập niên 1950-1960 là thời kỳ Lưu Công Nhân sáng tác loạt tranh với chủ đề chính là con người và cảnh quan thời chiến. Nổi bật là tác phẩm Hành quân qua đồi cọ, họa sĩ vẽ năm 1950.

Bức Trên xe tải với hình ảnh phụ nữ thời chiến, vẽ năm 1956 trên chất liệu sơn dầu. Khoảng thời gian này họa sĩ sáng tác loạt sơn dầu trên toan, vừa hiện thực vừa trừu tượng.

Triển lãm trưng bày loạt tranh sơn dầu Lưu Công Nhân vẽ phụ nữ, phần lớn là chân dung và nude.

Hai bức chân dung bằng sơn dầu, không rõ thời gian tác giả sáng tác.

Tác phẩm Nhìn ra biển được họa sĩ vẽ khoảng thập niên 1970.

Khoảng năm 1984-1985, họa sĩ sống tại Hội An và vẽ về phố thị cổ kính này.

Một tranh về phố cổ Hội An với chất liệu màu nước trên giấy.

Bức tranh màu nước về cảnh hoàng thành Huế được sáng tác năm 1985.

Quỳnh Trần