Tác phẩm có chiều dài hơn 15 m, chiều cao 2 m gồm 21 tấm nhỏ ghép lại. Tấm đầu giới thiệu bằng chữ Hán Chiếu Dời đô của Lý Thái Tổ cùng các đoạn trích Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi, Hịch Tướng Sĩ của Trần Hưng Đạo và Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt. Tấm cuối cùng khắc bằng chữ Nôm trích những áng thơ văn của các danh sĩ Hà Nội như Cao Bá Quát, Nguyễn Văn Siêu và một số câu ca dao, tục ngữ tiêu biểu về Thăng Long - Hà Nội. Bức tranh thể hiện 400 công trình kiến trúc của Thăng Long xưa với hàng nghìn nhân vật sống động từ 150 năm trước.
Sau hơn 8 năm lao động sáng tạo, hoạ sĩ Nguyễn Thế Khang đã hoàn thành bức tranh vào đầu năm 2000. Vào dịp kỷ niệm 990 năm Thăng Long - Hà Nội, một phần của tác phẩm đã được trưng bày nhưng đây là lần đầu tiên bức tranh này đã được giới thiệu đầy đủ để công chúng có dịp chiêm ngưỡng một công trình lớn của một họa sĩ ở tuổi 80.
(Theo Thể Thao Văn Hoá, 2/2).