Các xe tăng của quân đội Mỹ và Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật gần khu phi quân sự liên Triều vào ngày 21/4/2017. Ảnh: Reuters.
"Tổng thống Trump tin rằng quan hệ của ông ấy với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un rất tốt và nồng ấm, đồng thời không có lý do gì để chi khoản tiền lớn vào các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc tại thời điểm này", Reuters dẫn thông báo của Nhà Trắng hôm qua cho biết.
"Bên cạnh đó, Tổng thống có thể ngay lập tức lựa chọn phương án tái khởi động tập trận chung với Hàn Quốc và Nhật Bản. Nếu điều này xảy ra, các cuộc tập trận sẽ lớn hơn bao giờ hết", Nhà Trắng tuyên bố.
Thông báo của Nhà Trắng đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis ám chỉ rằng các cuộc tập trận tại khu vực bán đảo Triều Tiên có thể tiếp tục, trong bối cảnh tiến trình phi hạt nhân hóa không có bước tiến rõ rệt nào.
Nhà Trắng nhấn mạnh Tổng thống Donald Trump cho rằng Triều Tiên phải chịu "áp lực to lớn" từ Trung Quốc, bởi Bắc Kinh đang cung cấp "viện trợ đáng kể", bao gồm nhiên liệu, phân bón và hàng hóa cho Bình Nhưỡng.
Tuy nhiên, tuyên bố cũng nói thêm tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng như những bất đồng khác, "sẽ được giải quyết kịp thời nhờ Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình", bởi mối quan hệ và sự kết nối giữa họ vẫn rất mạnh mẽ.
Sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Singapore hồi tháng 6, Trump khiến các chỉ huy quân đội bối rối khi quyết định ngừng các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc với lý do "tốn kém" và "mang tính khiêu khích". Động thái này được cho là sự nhượng bộ sớm với Bình Nhưỡng, nhưng từ đó đến nay nước này vẫn chưa có dấu hiệu sẵn sàng từ bỏ vũ khí hạt nhân theo yêu cầu của chính quyền Trump.
Ánh Ngọc