![trump-biet-co-van-noi-doi-lien-lac-voi-nga-tu-thang-truoc](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2017/02/15/do-7449-1487126959.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=MNpepddOGvJBnty1vxbtWw)
Tổng thống Mỹ Donald Trump, phải, đã không hành động ngay khi biết cố vấn an ninh nói dối về liên lạc với Nga. Ảnh: AP
Tổng thống Mỹ Trump vào ngày 26/1 đã được báo về khả năng cố vấn an ninh quốc gia Flynn đưa ra các tuyên bố sai lệch về liên lạc với đại sứ Nga, AFP hôm nay dẫn lời phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer cho hay.
Tuy nhiên, theo ông Spicer, ông Trump "theo bản năng đã nghĩ rằng Tướng Flynn không làm gì sai". Thêm nữa luật sư của Nhà Trắng cũng đồng tình, cho hay đây không phải là vấn đề phi pháp, mà là vấn đề lòng tin.
Phát ngôn viên Spicer cũng kịch liệt bác bỏ khả năng Tổng thống Trump đã chỉ đạo ông Flynn thảo luận với phía Nga rằng các lệnh trừng phạt từ thời chính quyền của Tổng thống vừa mãn nhiệm Barack Obama có thể được dỡ bỏ.
"Không, hoàn toàn không", ông Spicer nói.
Ông Flynn hôm qua đột ngột nộp đơn từ chức sau khi được cho là đã thảo luận về lệnh trừng phạt chống lại Moscow với Đại sứ Nga tại Mỹ Sergei Kislyak trước khi Donald Trump nắm quyền tổng thống.
Ông Flynn ban đầu bác tin ông đã thảo luận với Đại sứ Kislyak, phó Tổng thống Mike Pence công khai thay mặt ông bác bỏ cáo buộc. Tuy nhiên, ông Flynn sau đó nói với Nhà Trắng rằng các lệnh trừng phạt có thể đã được đưa ra thảo luận.
Việc các công dân bình thường thực hiện hoạt động ngoại giao của Mỹ là bất hợp pháp và các cuộc gọi cuối năm ngoái diễn ra trước khi ông Flynn được bổ nhiệm vào chính quyền Mỹ. Bộ Tư pháp Mỹ đã cảnh báo Nhà Trắng về các liên lạc hồi tháng trước, cho rằng ông Flynn có thể trở thành mục tiêu tống tiền của người Nga.
Các nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa và Dân chủ đang kêu gọi chính quyền thực hiện cuộc điều tra về những gì đã xảy ra liên quan đến thảo luận của ông Flynn với phía Nga.
Khánh Lynh