Chiều 25/4, sau một ngày xét xử, TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt Nguyễn Thị Hương (51 tuổi, trú phường Trường Thi, TP Thanh Hóa) án 8 năm tù về tội Cho vay nặng lãi và Gây tổn hại sức khỏe cho người khác. Nguyễn Anh Tuấn (52 tuổi, chồng Hương) lĩnh 6 năm tù về cùng tội danh. Em trai Hương là Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "Thần đèn") bị phạt 5 năm tù về tội Gây tổn hại sức khỏe cho người khác.
Các bị cáo Nguyễn Anh Tuấn (chồng Hương), Tuấn "Thần đèn" và Nguyễn Thị Hương (từ trái qua) trước vành móng ngựa. Ảnh: Lam Sơn.
Án sơ thẩm xác định, từ năm 2004 đến tháng 9/2012, hai vợ chồng Hương kinh doanh tín dụng trái phép. Nhóm này huy động vốn thông qua ngân hàng và cá nhân khác rồi cho nhiều người địa phương vay lại với lãi suất cao, từ 500 đến 3.000 đồng cho một triệu trong một ngày.
Khách không cần thế chấp tài sản hoặc giấy tờ có giá trị làm vật bảo đảm mà viết giấy nhận vay tiền theo mẫu có sẵn nhưng không ghi lãi suất.
Cơ quan điều tra xác định, các bị can đã cho vay tổng cộng hơn 82 tỷ đồng, trong đó có 21 món vay của 6 người, vợ chồng Tuấn Hương thu lãi suất gấp 10 lần so với ngân hàng.
Một nạn nhân là giám đốc doanh nghiệp do không có tiền trả khoản vay gốc 2 tỷ và lãi 6 tỷ đã bị vợ chồng Hương cùng Tuấn "Thần đèn" đến công ty siết nợ. Chúng đánh con nợ chấn thương sọ não, ép bán doanh nghiệp với giá 25 tỷ đồng.
Lam Sơn