![]() |
Nguyễn Duy Dũng từ chối luật sư, bình tĩnh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. |
Ngay sau phần thủ tục khai mạc phiên tòa, HĐXX đã giải thích rõ các bị cáo được bào chữa miễn phí vì tội danh ma tuý truy tố có khung hình phạt tới chung thân, tử hình. Tuy nhiên, 3 bị cáo Dũng “Đui”, Lê Thanh Hiền, Lê Bá Phượng (Phượng “Bói”) vẫn khước từ luật sư chỉ định, xin tự thực hiện quyền bào chữa cho mình.
Liên quan tới đường dây ma tuý này có hàng chục người. Tuy nhiên nhiều đối tượng đã bỏ trốn hoặc đã chết. Vì vậy chỉ 10 bị cáo có mặt tại tòa, trong đó có những người bị cáo buộc đưa hối lộ để chạy án.
Theo cáo trạng, Nguyễn Duy Dũng là đối tượng hình sự có nhiều tiền án, tiền sự về các tội đánh bạc, cố ý gây thương tích và mua bán ma túy. Cuối năm 1998, Dũng cùng vợ là Nguyễn Thị Hương vào TP HCM tổ chức đường dây mua bán ma túy đặt đại bản doanh tại nhà anh vợ là Nguyễn Viết Dũng (Dũng Lừng) số 316 bis Cách Mạng Tháng Tám, quận 3. Nguồn heroin chủ yếu do Trần Văn Thanh (Thanh Tứ, đã chết trong trại giam), Trần Văn Tài vận chuyển từ Lào qua cửa khẩu Cầu Treo - Hà Tĩnh vào TP HCM bán sỉ.
Vợ chồng Dũng - Hương thuê khách sạn Việt Hồng trên đường Võ Văn Tần, quận 3, cho Lê Thanh Hiền, Nguyễn Phan Bình (Bình "Con") và Nguyễn Văn Bình (Bình "Xoăn") từ Nghệ An vào cư ngụ, trang bị xe máy, điện thoại để 3 đối tượng này đi giao heroin lẻ cho các đầu mối như: Lâm Việt Sơn (Sơn “Bake”), Trần Văn Thành (Thành "Sùi")... Nói là bán lẻ nhưng số lượng mỗi lần giao hàng đều tính bằng đơn vị cây, chỉ (tương đương vài trăm tép heroin trên thị trường). Những người mua lẻ đó lại bán tiếp cho từng chân rết nhỏ ở các vũ trường, quán bar và con nghiện.
Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên toà, Dũng "Đui" luôn miệng nói "chấp nhận hết tội lỗi" và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội mua bán ma tuý, đưa hối lộ bị truy tố. Dũng chỉ xin minh oan cho vợ không liên quan đến hành vi đưa hối lộ của mình. Bị cáo này cho rằng các bị cáo khác do bị bắt theo lời khai của Dũng mà đã cung cấp cho cơ quan điều tra những thông tin sai, bất lợi cho vợ mình. Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Thị Hương là đối tượng trực tiếp tham gia đường dây mua bán ma túy này, nhưng bỏ trốn và đang bị truy nã.
Từ việc bắt được Dũng "Đui", Cơ quan điều tra đã phát hiện ra hành vi nhận hối lộ chạy án của Nguyễn Công Triều (điều tra viên Công an TP HCM) và Phan Văn Hải (giám đốc một văn phòng tư vấn luật). Theo đó, tháng 9/1999, bị cáo Lê Thanh Hiền bị bắt quả tang mua bán 1,5 cây heroin. Dũng liền báo tin và chuyển cho một đối tượng khác là Trần Văn Tài 20.000 USD để lo bịt thông tin liên quan tới mình. Tài nhờ Hải và Hải móc với Triều cùng "làm ăn". Theo lời khai của Hiền tại tòa, điều tra viên Triều đã đưa ảnh cho bị cáo nhận dạng một đối tượng ma túy khác tên là Lâm Việt Sơn, nhưng đã cố tình hướng dẫn để Hiền khai không biết đối tượng này. Theo lời khai của các bị cáo, điều tra viên Nguyễn Công Triều còn "làm tiền" Sơn lấy hơn 35,7 triệu đồng. Cuối cùng Sơn thoát tội và Dũng cũng thoát thân cho đến khi bị bắt trong vụ án khác. Vấn đề này sẽ tiếp tục được tòa làm rõ trong những ngày tới.
Thiên Nguyên