Theo bản án sơ thẩm ngày 30/9 của TAND Hải Phòng, Mai Đức Vượng (tức Tộ “Tích”, 32 tuổi, chủ hiệu cầm đồ) có mâu thuẫn với anh Trần Doãn Chung do người này nợ tiền bạn của Tộ.
Ngày 8/9/2009, hai đàn em của Tộ “Tích” phát hiện anh Chung ở quán nước liền giữ lại. Tộ "Tích" đến tận nơi, cùng đàn em tấn công gây thương tích cho anh Chung.
Tộ “Tích” khi bị cảnh sát Trung Quốc giao cho công an Hải Phòng. Ảnh: Thành Việt. |
Cơ quan điều tra xác định sau khi trốn sang Trung Quốc do gây ra vụ án trên, Tộ “Tích” chỉ đạo đàn em giải quyết ân oán giữa hắn và anh Nguyễn Chí Kiên (quận Lê Chân).
Sáng 7/9/2011, 4 đàn em thấy anh Kiên ở quán ăn vỉa hè đã bao vây, bắn 5 phát súng khiến nạn nhân bị thương tật 67%. Một tên trong nhóm tham gia bắn người, sau đó đã trốn sang Trung Quốc gặp Tộ “Tích”. Đến giữa tháng 8/2011, Tộ “Tích” bị công an sở tại bắt, giao cảnh sát Việt Nam.
Trong thời gian điều tra, ngày 19/7/2012, Tộ “Tích” được kết luận trước, trong và sau khi phạm tội mắc bệnh động kinh di chứng có rối loạn tâm thần, cần được theo dõi và điều trị lâu dài. Ngày 17/4, bệnh của Tộ “Tích” đã ổn định, cơ quan công an phục hồi điều tra vụ án.
Tại phiên xử ngày 30/9, Tộ “Tích” khai nhận hành vi như cơ quan công tố quy kết, bị tuyên phạt tổng cộng 20 năm tù cho hai tội Giết người và Cố ý gây thương tích.
Đối tượng trực tiếp bắn anh Kiên và một số đồng phạm vẫn bỏ trốn, đang bị truy nã.
Việt Dũng