Ren Bin, từng cầm đầu những vụ cá độ có số tiền lên đến 646 triệu USD, đã sử dụng những tài khoản đánh bạc nước ngoài để lập nên những trang web cá cược và tuyển dụng nhiều nhân viên để thu hút khách hàng và kiếm lợi. Ngoài án tù, Ren còn phải nộp 775 nghìn USD tiền phạt. 5 bị cáo khác nhận án từ một đến bốn năm tù.
Cảnh sát đã theo dõi đường dây của Ren từ tháng 5 năm ngoái nhưng không đủ bằng chứng kết luận họ đánh bạc bất hợp pháp. Cuối tháng trước, Liu Baolin, một thành viên trong nhóm, báo cảnh sát vì mất trộm một khoản tiền lớn tại căn hộ mà anh ta ở cùng Ren.
Cả hai người này không giải thích được nguồn gốc số tiền kể trên cũng như 645 nghìn USD mà họ để trong két. Từ manh mối đó, cảnh sát đã điều tra và phát hiện ra Ren là người đứng đầu đường dây đánh bạc trên mạng.
Các chiến dịch truy quét nạn cờ bạc ở Trung Quốc trong những năm gần đây vẫn không chế ngự được máu đỏ đen ở nước này. Năm 2005, người Trung Quốc chi 600 tỷ USD để đánh bạc ở nước ngoài, tương đương với doanh thu hàng năm của ngành du lịch nước này.
Hồi tháng 7, cảnh sát tỉnh Tứ Xuyên phá vỡ một đường dây cá cược trực tuyến với số tiền lên đến hơn 1 triệu USD và có hàng nghìn người tham gia.
Cờ bạc là bất hợp pháp tại Trung Quốc kể từ năm 1949.
Mai Trang (theo Reuters, Shanghai Daily)