Sáng 18/6, thợ lặn của công ty TNHH Long An (tỉnh Long An) xuống trục vớt tàu Onnekas One (quốc tịch Malaysia) tại vùng biển Vinh Thanh (Phú Vang, Thừa Thiên - Huế). Sau khi nước trong khoang được hút ra, anh Võ Văn Thuận (38 tuổi) nhảy xuống kiểm tra thì bị ngạt thở, hét lên cầu cứu.
Nghe tiếng kêu, anh Văn Công Thang (33 tuổi) nhảy xuống cũng bị ngạt khí độc. Tiếp đó anh Phan Văn Mạnh (39 tuổi) và Phan Văn Hiệp (19 tuổi) xuống giúp đỡ, song đều tử vong.
![]() |
Chiếc tàu mắc cạn đang được trục vớt thì xảy ra sự cố. Ảnh: Thanh Ân |
Thi thể của các nạn nhân Thuận, Mạnh và Hiệp được đưa ra ngoài vào chiều 18/6. Riêng anh Thang bị mắc kẹt trong khoang tàu chìm. 4 thợ lặn khác cũng bị choáng khi trục vớt chiếc tàu này. Sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế, 4 người này đã dần bình phục.
Ông Phan Văn Quang, Bí thư huyện ủy Phú Vang, cho biết 4 thợ lặn tử vong do hít phải khí độc trong khoang tàu chìm. Đến sáng 19/6, thi thể của thợ lặn Văn Công Thang đã được đưa ra ngoài.
Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phong tỏa hiện trường, đình chỉ hoạt động trục vớt tàu gặp nạn và di tản toàn bộ công nhân, thủy thủ ra khỏi khu vực trên. Bộ đội hóa học và Công binh của Quân khu 4 đã lấy mẫu và xử lý khí độc.
Tàu Onnekas One gặp nạn vào tháng 12/2012 khi đang được tàu Sebang T7 (Singapore) lai dắt đến đảo Hải Nam (Trung Quốc) để sửa chữa và bị bão đánh trôi dạt vào vùng biển Thừa Thiên - Huế.
Sau tai nạn, tàu vỡ đôi, một nửa trôi về mắc cạn tại vùng biển xã Quảng Công, huyện Quảng Điền. Nửa còn lại trôi về xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang và Công ty TNHH trục vớt Bến Lức (Long An) được thuê trục vớt.
Nguyễn Đông - Thanh Ân