-
-
Tiến Linh lần đầu đoạt Quả Bóng Vàng Việt Nam
Sau khi đoạt Bóng Đồng 2021 và Bóng Bạc 2022, Tiến Linh lần đầu nhận giải thưởng cao nhất. "Tôi vô cùng xúc động và tự hào", tiền đạo cao 1,8 m nói. "Tôi thực sự may mắn khi được mọi người ủng hộ, tin tưởng và yêu thương".
Tiến Linh đặc biệt cảm ơn gia đình. Bởi những khoảnh khắc anh vô địch ASEAN Cup 2024 cùng đội tuyển Việt Nam, hay đoạt HC vàng SEA Games, gia đình không thể có mặt trực tiếp lý những lý do khác nhau. "Hôm nay gia đình đã có mặt ở đây để chứng kiến tôi thắng giải này. Tôi xin cảm ơn gia đình đã ở bên Tiến Linh trong lúc khó khăn nhất".Tiến Linh nhận Quả Bóng Vàng Việt Nam 2024. Ảnh: Đức Đồng
Tiến Linh sinh ngày 20/10/1997 tại Hải Dương, nhưng gia nhập lò đào tạo trẻ Bình Dương năm 12 tuổi và gắn bó với đội đến nay. Anh đã ghi 77 bàn trong 202 trận cho Bình Dương, và 25 bàn trong 56 trận khoác áo đội tuyển. Tiền đạo 28 tuổi vừa chạm mốc 100 bàn thắng trong sự nghiệp.
Ở mùa giải V-League 2023-2024, Tiến Linh ghi 8 bàn, còn Bình Dương đứng thứ chín. Tại ASEAN Cup 2024, anh ghi 4 bàn, chỉ ít hơn Nguyễn Xuân Son (7 bàn), giúp Việt Nam lần thứ ba vô địch.
Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức nhận Bóng Bạc năm nay, còn Phạm Tuấn Hải giành Bóng Đồng.
-
Trần Thị Thùy Trang đoạt Quả Bóng Vàng nữ ở tuổi 37
Thùy Trang sinh ngày 8/8/1988 tại Quảng Nam, chơi tiền vệ trung tâm. Cô nổi lên hơn muộn, khi 26 tuổi mới lần đầu khoác áo đội tuyển nữ Việt Nam. Kể từ đó, cô đã ghi 7 bàn trong 60 trận khoác áo đội tuyển. Khi Thùy Trang được xướng tên, nhiều người thân của cô đã bật khóc.
Thùy Trang nhận Quả Bóng Vàng nữ 2024 từ phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú. Ảnh: Đức Đồng
Đây là lần thứ hai Thùy Trang vào Top 3 Quả Bóng Vàng, sau khi giành Bóng Bạc 2022. Vì thế, cô cũng xúc động và nghẹn ngào trong lời phát biểu.
"Tôi rất hạnh phúc và vinh dự được đứng trên đây", cô nói. "Tôi từng ngồi bên dưới và ủng hộ đồng đội giành giải cao quý này. Nhưng tôi cũng đã ước sẽ có một ngày được đứng trên đây nhận giải cao nhất, và hôm nay tôi đã may mắn làm được".
Khi nói lời cảm ơn đến gia đình, Thùy Trang nghẹn ngào nói: "Đặc biệt tôi xin cảm ơn ba mẹ, vì hai người luôn là động lực lớn nhất đối với con. Cảm ơn mẹ thời gian qua đã âm thầm hy sinh rất nhiều vì con. Mong ba mẹ luôn mạnh mẽ và nhìn con trưởng thành".
Bóng Bạc nữ năm nay thuộc về Nguyễn Thị Tuyết Ngân (TP HCM I) và Bóng Đồng trao cho Dương Thị Vân (CLB Than Khoáng sản Việt Nam).
-
Xuân Son giành giải 'Cầu thủ ngoại xuất sắc'
Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, H'Hen Niê trao giải cho Xuân Son. Cô cho biết bản thân hâm mộ bóng đá, và thích cách người hâm mộ "đi bão ăn mừng" mỗi chiến thắng của đội tuyển. "Xin cảm ơn các cầu thủ đã cho chúng tôi những cảm xúc tuyệt vời như hậu", cô nói thêm.
H'Hen Niê trao giải cho Xuân Son ở gần hàng ghế khán giả, vì tiền đạo này chấn thương và khó đi lên sân khấu. Ảnh: Đức Đồng
Xuân Son, tên gốc Brazil là Rafaelson, sinh năm 1997, nhận quốc tịch Việt Nam vào tháng 9. Anh trở thành cầu thủ nhập tịch không có gốc gác Việt Nam đầu tiên được gọi lên ĐTQG kể từ năm 2009.
Trong năm 2024 và đầu năm 2025, anh đoạt nhiều giải thưởng như Cầu thủ hay nhất kèm Vua phá lưới V-League, Cầu thủ hay nhất kèm Vua phá lưới ASEAN Cup. Về danh hiệu tập thể, anh vô địch V-League cùng CLB Nam Định và đăng quang ASEAN Cup với đội tuyển Việt Nam.
"Tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn vì tôi yêu bóng đá", Xuân Son nói. "Tôi sẽ trở lại để giúp CLB của tôi và cả đội tuyển quốc gia".
-
Nguyễn Thịnh Phát đoạt Quả Bóng Vàng futsal
Lần đầu trong sự nghiệp, Thịnh Phát vào Top 3 Quả Bóng Vàng futsal, khi anh thậm chí giành giải cao nhất. Tiền đạo cao 1,82 m sinh ra tại Đồng Nai năm 1997, đang chơi cho CLB Thái Sơn Nam và đội tuyển futsal Việt Nam.
Bóng Bạc futsal thuộc về Nguyễn Mạnh Dũng (Thái Sơn Nam), còn Bóng Đồng dành cho Phạm Văn Tú (CLB Thái Sơn Bắc). Cả ba cầu thủ này đều lần đầu vào Top 3 Quả Bóng Vàng futsal Việt Nam, và họ đều cảm ơn ông bầu Trần Anh Tú - người có đóng góp đặc biệt cho phong trào futsal ở Việt Nam.
Nguyễn Mạnh Dũng, Thịnh Phát và Phạm Văn Tú (từ trái sang) nhận giải. Ảnh: Đức Đồng
-
Bùi Vĩ Hào giành giải 'Cầu thủ nam trẻ xuất sắc'
Vượt qua Nguyễn Đình Bắc, Khuất Văn Khang và Nguyễn Thái Sơn, Vĩ Hào lần đầu được vinh danh trong gala Quả Bóng Vàng Việt Nam. Vĩ Hào sinh ngày 24/2/2003, trưởng thành từ lò đào tạo An Giang, nhưng sau đó khoác áo Bình Dương chơi ở V-League. Anh đã ghi 2 bàn thắng trong 11 trận cho đội tuyển Việt Nam. Cũng như Vũ Thị Hoa, phát biểu nhận giải của Vĩ Hào không có nhiều khác biệt.
Bùi Vĩ Hào nhận giải, cạnh cựu tiền đạo Nguyễn Việt Thắng (trái). Ảnh: Đức Đồng
-
Vũ Thị Hoa giành giải 'Cầu thủ nữ trẻ xuất sắc'
Giải thưởng đầu tiên được trao trong gala thuộc về tiền vệ CLB Phong Phú Hà Nam, Vũ Thị Hoa. Hoa sinh ngày 16/11/2005, là cầu thủ hay nhất giải U19 nữ toàn quốc 2024. "Đây là động lực để tôi cố gắng và nỗ lực, và hoàn thiện bản thân hơn trong nhiều năm nữa", cô nói.
Vũ Thị Hoa (giữa) nhận giải từ cựu thủ môn Trần Minh Quang. Ảnh: Đức Đồng
-
Ông Đặng Hà Việt: 'Quả Bóng Vàng là sự kiện giàu ý nghĩa'
Phát biểu khai mạc gala, ông Đặng Hà Việt - Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao khen ngợi giải thưởng Quả Bóng Vàng. "30 năm là một chặng đường rất dài đối với một giải thưởng lớn uy tín với nhiều thế hệ làm báo", ông nói. "Giải Bóng Vàng Việt Nam có vai trò quan trọng trong hành trình vươn tầm thế giới của bóng đá nước nhà trên hết là vì sự thịnh vượng của thể thao Việt Nam".
Ông Đặng Hà Việt phát biểu tại gala Quả Bóng Vàng. Ảnh: Đức Đồng
-
Nhiều quan chức, lãnh đạo TP HCM và ngành thể thao góp mặt
Ông Dương Ngọc Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận thành ủy TP Hồ Chí Minh, và ông Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh đã có mặt tại buổi lễ, cùng nhiều lãnh đạo khác của TP HCM và Bình Dương.
Về phía ngành thể thao, có ông Đặng Hà Việt - Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao. Ông Trần Anh Tú - Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Phú - Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, hay ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam.
-
Quang Hải, Thành Chung không dự gala
Nằm trong Top 5 đề cử Quả Bóng Vàng, nhưng Quang Hải và Thành Chung không dự gala. Nhiều khả năng hai cầu thủ này sẽ không giành giải.