Sáng 13/11, chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Campuchia lần hai diễn ra tại cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh.
Điểm nhấn của chương trình là lần đầu tiên quân y hai nước phối hợp cùng y tế địa phương diễn tập trong tình huống sập đổ công trình sau mưa lũ kéo dài. Nội dung gồm chỉ huy liên hợp, cấp cứu, phân loại, điều trị tại chỗ và vận chuyển nạn nhân về tuyến sau.
Hai trực thăng vận tải cứu hộ cùng nhiều xe cứu thương được huy động, kịp thời đưa người bị nạn đến trạm dã chiến khi giao thông đường bộ và đường thủy bị chia cắt.
Quân y Việt Nam vận chuyển nữ nạn nhân giả định lên xe cứu thương để đến nơi chữa trị.
Quân y hai nước phối hợp diễn tập vận chuyển nạn nhân bằng cáng, cấp cứu tại bệnh viện dã chiến cách hiện trường khoảng một km.
Những năm qua, hợp tác quân y Việt Nam – Campuchia được thể hiện qua việc hai bên tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, cứu trợ thảm họa trong khu vực và thế giới, như tại Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar, cũng như thường xuyên tổ chức diễn tập ứng phó thiên tai, thảm họa và dịch bệnh.
Sau khi được sơ cứu tại chỗ, các nạn nhân được quân y hai nước đánh giá, phân loại; những ca nặng sẽ được chuyển bằng xe cứu thương và trực thăng lên bệnh viện tuyến trên tiếp tục điều trị.
Sau khi được sơ cứu tại chỗ, các nạn nhân được quân y hai nước đánh giá, phân loại; những ca nặng sẽ được chuyển bằng xe cứu thương và trực thăng lên bệnh viện tuyến trên tiếp tục điều trị.
Video trực thăng diễn tập đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Hàng chục lều dã chiến của quân đội hai nước được dựng lên để phục vụ buổi diễn tập.
Hồi tháng 5/2022, quân đội hai nước đã lần đầu tổ chức giao lưu hữu nghị tại tỉnh Bình Phước (cũ) và tỉnh Kratie.
Hàng chục lều dã chiến của quân đội hai nước được dựng lên để phục vụ buổi diễn tập.
Hồi tháng 5/2022, quân đội hai nước đã lần đầu tổ chức giao lưu hữu nghị tại tỉnh Bình Phước (cũ) và tỉnh Kratie.
Trước buổi diễn tập diễn ra, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng đón tiếp đoàn đại biểu Campuchia do Đại tướng Tea Seiha, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu.
Trước buổi diễn tập diễn ra, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng đón tiếp đoàn đại biểu Campuchia do Đại tướng Tea Seiha, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu.
Sau đó, Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Đại tướng Tea Seiha.
Dự kiến ngày mai, chương trình sẽ chuyển sang tỉnh Svay Rieng (Campuchia), gồm tuần tra chung giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, thăm trụ sở Bộ Tư lệnh Hiến binh tỉnh; tô son cột mốc chủ quyền 171.
Đường biên giới Việt Nam – Campuchia bắt đầu từ ngã ba biên giới Việt Nam – Lào – Campuchia và kết thúc tại cột mốc số 314 (biên giới Kiên Giang cũ với Kampot). Nơi này địa hình phức tạp, đan xen từ rừng núi hiểm trở đến khu dân cư đông đúc.
Sau đó, Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Đại tướng Tea Seiha.
Dự kiến ngày mai, chương trình sẽ chuyển sang tỉnh Svay Rieng (Campuchia), gồm tuần tra chung giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, thăm trụ sở Bộ Tư lệnh Hiến binh tỉnh; tô son cột mốc chủ quyền 171.
Đường biên giới Việt Nam – Campuchia bắt đầu từ ngã ba biên giới Việt Nam – Lào – Campuchia và kết thúc tại cột mốc số 314 (biên giới Kiên Giang cũ với Kampot). Nơi này địa hình phức tạp, đan xen từ rừng núi hiểm trở đến khu dân cư đông đúc.
Thanh Tùng