From: Hiếu Nguyễn
Sent: Tuesday, January 18, 2011 2:10 PM
Chị Trúc thân mến!
Hầu hết những người phụ nữ Việt Nam dù bất kỳ làm việc gì, bất kỳ địa vị của mình cao hay thấp đến đâu thì khi có gia đình đều có một mong muốn chung đó là hạnh phúc, đó là có người chồng biết yêu thương, chăm sóc quan tâm và luôn là chỗ dựa vững chắc của gia đình. Trong cuộc sống vốn đã nhiều vất vả, lo toan do cơm áo gạo tiền mang lại thì chính những giây phút vợ chồng là yếu tố mang lại cho hạnh phúc gia đình nhiều gia vị và để thắt chặt tình cảm lẫn nhau.
Con người không phải là thánh thần, càng không có thể trọn vẹn được tất cả những yêu cầu mong muốn của mình. Khi chị vấp ngã ở một con đường chính, đứng được dậy nhìn thấy con đường nhỏ sáng đèn, đi theo mà không cần suy nghĩ là điều hết sức bình thường mà tôi biết rất nhiều người đã mắc phải. Chị đã lấy được người chồng có tình yêu thương và trách nhiệm, có sự chu đáo ân cần trong cuộc sống âu cũng là một điều thuận lợi.
Chỉ vì mỗi một việc anh ấy không đáp ứng được tình dục trong cuộc sống của vợ chồng mà chị dứt áo bỏ đi theo người tình cũ thì thật không nên chút nào. Người con gái khi đã vấp ngã rồi thì khó mà suy đoán tỉnh táo được, huống chi trong lòng chị đang rối bời những toan tính, suy nghĩ ngược xuôi.
Người đàn ông nào cũng vậy, có thể nói những lời sáo hoặc thề thốt trước mặt người khác nhưng khi đã bắt tay vào việc thì phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác. Chính vì thế anh người yêu cũ nói với chị những lời như xưa, chị cũng đừng dễ dàng thổ lộ hết lòng mình. Người con gái có gia đình thì nên chính chuyên vun vén hạnh phúc cho chính gia đình đó.
Tình cũ không rủ cũng tới, chị có biết bao nhiêu người con gái mất hết tất cả, bị xã hội cười chê chỉ vì một vài lời đường mật từ tình cũ không? Đừng gặp lại người xưa và mủi lòng trước mặt họ như vậy nữa, còn yêu nhau thì phải để nhau hạnh phúc. Bây giờ chị phải dứt khoát đừng so sánh, không đươc đứng núi này trông núi nọ, bài toán nào bình tĩnh rồi cũng có lời giải.
Với chị bây giờ, hai vợ chồng nên ngồi lại với nhau để xem bệnh tình của anh ấy có phương pháp nào điều trị. Nếu cần thì đến khám tại các khoa nam học, hoặc hỏi người lớn tuổi những kinh nghiệm dân gian xem thế nào. Miễn là vợ chồng phải thông cảm, thấu hiểu và cùng nhau vượt qua đoạn đường khó khăn này.
Hãy thật sự bình tĩnh và sáng suốt trong sự lựa chọn này. Chúc chị luôn hạnh phúc, chị có thể trò chuyện với tôi bằng địa chỉ email: pvnguyenhieu@gmail.com
Trân trọng!
Nguyễn Minh Hiếu