Sang trọng và rộng rãi hàng đầu có lẽ là văn phòng 2 của Bộ Nông nghiệp - phát triển nông thôn nằm ở mặt tiền số 135 Pasteur, quận 3. Toàn khuôn viên khu đất mà bộ dùng để xây trụ sở rộng khoảng 2.000 m2, tạm chia làm 3 phần. Trong đó, phần chính là văn phòng bộ cao 4 tầng, phần đất sát bên xây Trung tâm dịch vụ thương mại (chủ yếu là văn phòng cho thuê). Phần còn lại nằm sâu bên trong là khu nhà nghỉ cho các cán bộ. Một trung tâm định giá bất động sản tại TP HCM cho biết tại vị trí này giá đất hiện ở mức 7-7,5 lượng vàng một m2.
![]() |
Theo chủ trương, cao ốc 1-5 Lê Duẩn, quận 1 dùng làm trụ sở chung cho các bộ ở phía Nam, nay thuộc về ngành dầu khí. Ảnh: Tuổi Trẻ |
Ba tầng dưới của tòa nhà được bố trí các phòng làm việc và các phòng họp nhỏ, rất vắng người. Tầng trên cùng là hội trường lớn với khoảng 170 ghế. Do không hội họp nhiều nên hội trường này thường dùng cho thuê, có đại học đang thuê dài hạn ở đây để đào tạo lớp thạc sĩ.
Sáng 27/11, người quản lý Văn phòng 2 của bộ cho biết, giá thuê hội trường lớn ở đây là 2 triệu đồng một ngày, bao luôn điện nước. Hợp đồng thuê không xuất “hóa đơn đỏ” vì đây là cơ quan hành chính sự nghiệp.
Văn phòng 2 của Bộ Giao thông vận tải lại nằm ngay khu cao ốc (92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa), theo ước tính giá đất lên đến 10 lượng vàng một m2. Ngoài văn phòng 2 của bộ, hơn 10 đơn vị khác cùng “đóng đô” tại đây, trong đó cả công ty cổ phần, công ty TNHH...
Văn phòng 2 Bộ Giáo dục - đào tạo nằm ngay vòng xoay hồ Con Rùa (phía quận 3), với hai mặt tiền là Công trường Quốc Tế và đường Võ Văn Tần. Chiều ngang khu đất gần 100 m và hàng chục mét chiều sâu. Trong khuôn viên này, ngoài tòa nhà chính làm văn phòng, phần đất còn lại dùng làm nhà xe, sân nhưng vẫn còn... rộng. Phần diện tích gần 200 m2 phía mặt tiền đường Võ Văn Tần dùng làm quán ăn uống. Được gọi là "căngtin nội bộ”, nhưng quán vẫn trổ cửa ra đường, đón khách bất cứ giờ nào trong ngày. Ngồi tại quán nhìn vào phía sau trụ sở văn phòng thấy cảnh bàn ghế, cây gỗ chất ngả nghiêng.
Văn phòng 2 "chiếm lĩnh" các vị trí đẹp nhất ở TP HCM
Văn phòng 2 Bộ Công nghiệp ở 45 Trần Cao Vân (gần hồ Con Rùa) diện tích hơn 300 m2, mới xây, cao 3 tầng. Theo chuyên gia bất động sản, với diện tích mặt tiền như vậy, chỉ cần cho thuê đúng giá thị trường mỗi năm cũng thu hàng trăm triệu đồng. Để cho Bộ Công nghiệp làm văn phòng, do ít người ra vào, khu vực này trở nên vắng lặng.
Cũng trên địa bàn quận 3, văn phòng 2 của Bộ Kế hoạch Đầu tư nằm ở mặt tiền đường Nguyễn Đình Chiểu (gần giao lộ Lê Quý Đôn), trong một khu vườn nhiều cây xanh rộng hàng nghìn mét vuông. Trong khuôn viên này, ngoài văn phòng bộ còn có văn phòng Trung tâm Đầu tư nước ngoài phía Nam thuộc Cục Đầu tư nước ngoài... Theo dân kinh doanh địa ốc, lô đất này thuộc dạng “sờ bỏng tay”, với giá 7-8 lượng vàng một m2.
Đường Phạm Ngọc Thạch, một trong những tuyến đường nổi tiếng của thành phố về khu biệt thự, cũng có hai cơ quan đóng tại đây: một của Bộ Lao động thương binh và Xã hội, một của Bộ Y tế. Không xây mới như các cơ quan khác, trụ sở của hai cơ quan này trông khá cũ kỹ. Theo giám đốc một công ty thẩm định bất động sản, giá mỗi mét vuông tại đây không dưới 9 lượng vàng.
Tương tự, tại văn phòng 2 Bộ Tài nguyên Môi trường ở mặt tiền đường Mạc Đĩnh Chi (quận 1) cũng rộng hàng trăm mét vuông với 5 đơn vị trực thuộc bộ treo bảng đặt trụ sở. Một phần sân của trụ sở, người ta cho giữ xe của sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng cơ sở 2. Bên trong cơ quan này còn có khu nhà tập thể.
Giới kinh doanh bất động sản ước tính giá trị mỗi khu đất trên lên đến hàng nghìn lượng vàng. Thế nhưng, việc sử dụng các khu đất trên chưa thật sự mang lại hiệu quả cao. Thậm chí nhiều nơi bỏ trống, sử dụng lãng phí từ nhiều năm qua.
Ngày 27/10, nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt có gửi thư cho Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí đề cập vấn đề lãng phí nhà, đất công của các văn phòng bộ, ngành phía Nam tại TP HCM. Bức thư viết: "Tôi cũng đã nhiều lần có ý kiến về việc lãng phí trong việc quản lý, sử dụng tài sản công, nhất là bất động sản như trụ sở cơ quan, nhà, đất của các bộ ở phía Nam (gọi là cơ sở 2). Xuất phát từ nguồn gốc sau 30/4/1975, giao cho các bộ, ngành có trách nhiệm tiếp quản bộ, ngành tương ứng của chế độ ngụy để lại, sau đó chuyển thành cơ sở 2 phía Nam của các bộ, ngành. Việc này đã kéo dài từ thời bao cấp và sau đó vẫn còn tồn tại. Thường trực Chính phủ, tuy chậm, nhưng cũng đã thấy sự bất hợp lý và lãng phí trong sử dụng khối tài sản này nên đã bàn và thống nhất trong Chính phủ chủ trương giải thể các đại diện phía Nam (cơ sở 2), thu gọn, tập trung lại một nơi. Xây dựng một cao ốc tại số 5 Lê Duẩn, để khi các bộ vào làm việc phía Nam có chỗ nghỉ và làm việc. Số nhà, đất còn lại chuyển hết thành tài sản công (công sản), giao cho bộ có chức năng quản lý, sử dụng có hiệu quả nhất cho nhu cầu ngân sách hoặc cho quĩ dự trữ quốc gia. Đề nghị Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí yêu cầu các bộ, ngành báo cáo ngay những số liệu được cập nhật trong 10 năm trở lại đây cũng như thực trạng hiện nay ra sao. Chúng ta sẽ thấy sự lãng phí tới mức nào và Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng cần có biện pháp thích đáng gì phù hợp để chấm dứt sự lãng phí kéo dài này, tăng thêm nguồn cho ngân quỹ quốc gia. Được vậy, dù có chậm, cũng là tấm gương cho bên dưới, cho cả nước". |
(Theo Tuổi Trẻ)