Thứ tư, 24/4/2024
Thứ ba, 27/5/2014, 11:17 (GMT+7)

Trồng vườn hoa trong nhà chật không khó

Với những ngôi nhà diện tích hẹp, có thể tận dụng tối đa lối vào nhà để làm hồ nước, trồng cây xanh.

Tận dụng tối đa lối vào nhà để vun vén một khu vườn nhỏ, có thể làm hồ nước và trồng cây xanh.

Hiên nhà là nơi lý tưởng để đặt những chậu cây hay thác nước. Bố trí này tạo nên mảng xanh thiên nhiên dịu mắt, làm điểm nhấn cho không gian chuyển tiếp trước khi vào nhà.

Đối với những lối vào nhà quá chật, bạn có thể làm một bức tường xanh tự nhiên như thế này.

Dùng những lon đồ hộp bỏ đi để tạo một mảng tường xanh thẳng đứng.

Giàn hoa đẹp mắt thẳng tắp bằng chai phế liệu.

Cầu kỳ hơn một chút, bạn có thể làm mảng tường hoa leo như thế này. 

Còn đây là mảng vườn di động có thể đặt bất cứ đâu bạn thích.

Mảng tường xanh tạo điểm nhấn lý tưởng cho phòng khách.

Không gian trên cao luôn là nơi lý tưởng để tận dụng treo cây hoa.

Hãy tận dụng mọi ngóc ngách để làm cho ngôi nhà bạn xinh xắn hơn.

Treo hoa trên cao làm cho không gian hiên nhà thêm phần sinh động.

Móc chậu hoa lên ban công là giải pháp được nhiều gia đình lựa chọn.

Những chậu hoa nhỏ xinh không chiếm nhiều diện tích.

Bồn hoa trên ban công nhà là nơi lý tưởng để bạn có thể nhìn ngắm chúng vào mỗi buổi bình minh.

Tùy vào sở thích của bạn mà lựa chọn loài thích hợp.

Ngôi nhà nhỏ với đủ loại hoa của một gia đình ở TP HCM.

Những chậu hoa đẹp mắt cho ngôi nhà thêm thơ mộng.

Ban công là một vườn hoa lý tưởng.

Chậu hoa được thiết kế đặc biệt để "kẹp" trên lan can ban công nhà.

Một ngôi nhà ở TP HCM tân dụng tối đa ban công để trồng cây.

Bạn có thể đầu tư làm kệ hoa di động và đặt ở bất kỳ nơi đâu bạn thích.

Không gian giếng trời cũng được tận dụng làm một khu vườn nhỏ xinh.

Tăng cường mảng xanh thiên nhiên trong nhà với những cây cảnh phù hợp cho từng không gian phòng.

Chậu cảnh cho phòng ngủ thêm tươi xanh. Lưu ý, khi trời tối, nên mang chậu hoa ra khỏi phòng ngủ để tránh bị ngộ độc do ảnh hưởng bởi quá trình quang hợp của cây.

Nhu cầu gần thiên nhiên, được chăm sóc, ngắm nhìn vườn hoa yêu thích là điều ai cũng mong muốn. Tuy nhiên, đối với những ngôi nhà chật chội rất khó để trồng hoa cảnh. Kiến trúc sư Huỳnh Xuân Hải chia sẻ một số ý tưởng sau giúp bạn có được một khu vườn nhỏ xinh trong ngôi nhà nhỏ bé của mình.

Thi Trân
Ảnh: Kiến Thiết Việt