![]() |
Trống Sấm được đánh vào lễ khai mạc và kết thúc đại lễ 1000 năm Thăng Long. Ảnh: Hoàng Hà. |
Ông Lê Giang Tô, Phó chủ tịch Hiệp hội thủ công mỹ nghệ làng nghề thành phố Hà Nội, nguyên trưởng ban chỉ đạo chương trình dâng tiến chuông, chiêng, trống lên Hoàng thành Thăng Long cho biết, sau đại lễ, chiếc trống vẫn nằm ở sân điện Kính Thiên, gánh chịu mưa nắng khắc nghiệt của thời tiết.
Theo ông Tô, chiếc trống có đường kính 3,15 m, to nhất Việt Nam và có thể là cả Đông Nam Á. Trống được làm bằng lõi gỗ mít, da trâu sống, những thứ phải sưu tầm cả nước, đặt hàng mấy tháng mới có được. Suốt 3 tháng, nghệ nhân Phạm Chí Tịnh cùng các thợ giỏi của làng Đọi Tam (Duy Tiên, Hà Nam) mới hoàn thành chiếc trống để cung tiến cho Hoàng Thành vào dịp đại lễ.
![]() |
Mặt trống đã bắt đầu bong và mốc. Ảnh: Hoàng Thùy. |
"Nếu được bảo quản tốt, trống có tuổi thọ khoảng 300 năm. Nhưng hiện trống bắt đầu hỏng phần da bịt mặt do xâm thực của nước mưa, nắng gió và ẩm mốc. Là người trực tiếp cung tiến cho Hoàng Thành, tôi vô cùng xót xa khi thấy nét văn hóa tâm linh của người Việt Nam không được coi trọng, ngày một hư hỏng", ông Tô ngậm ngùi.
Ngày 4/12, ông Lê Giang Tô và nghệ nhân Phạm Chí Tịnh đã có đơn gửi lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, lãnh đạo Trung tâm bảo tồn khu di tích Cổ Loa - Thành cổ Hà Nội phản ánh tình trạng hư hỏng và đề nghị có biện pháp kịp thời nhằm cứu vãn, bảo tồn chiếc trống tâm linh này.
Sau lá đơn của ông Tô, ngày 8/12, chiếc trống thần vẫn được đặt ở điện Kính Thiên trong Hoàng thành Thăng Long, được phủ bạt che. Kéo tấm bạt ra, rất dễ nhận thấy mặt trống lấm tấm mốc, nhiều nét hoa văn phai màu. Giá trống xuất hiện nhiều vết nứt.
![]() |
Giá trống đã bị nứt toác, nham nhở. Ảnh: Hoàng Thùy. |
Trao đổi với VnExpress.net, ông Phan Duy Thắng, Phó giám đốc Trung tâm bảo tồn khu di tích Cổ Loa - Thành cổ Hà Nội thừa nhận, việc bảo quản trống chưa tốt. Tuy nhiên, theo ông Thắng, khu di tích đang thực hiện quy hoạch nên chưa biết để trống ở vị trí nào. Mặt khác, do trống quá cao nên không thể đặt vào trong phòng ở khu di tích.
Ông Thắng cho hay, hiện nay mỗi khi trời mưa nhân viên sẽ mang bạt che cho trống, nắng lại tháo ra. "Đúng là lấy bạt che tạm về lâu dài là không ổn, trống cũng đã có những vết nứt, ẩm mốc. Sắp tới chúng tôi sẽ yêu cầu đơn vị thiết kế nhà bạt để bảo quản", ông Thắng nói.
Trống Sấm có đường kính 3,15 m, được sơn son, có hình rồng vờn mây, uốn lượn. Đây được coi là chiếc trống thần, đánh khai hội và kết thúc đại lễ.
Hoàng Thùy