Người dân trồng hoa tại thành phố Cần Thơ chới với trước mùa hoa lỗ lã ngay từ lúc trồng. Là nạn nhân của cây giống được cho là sạch bệnh, bà Huỳnh Kim Hương ở khu vực Bình Phó B (phường Long Tuyền, quận Bình Thuỷ) gần như trắng tay khi 1.600 cây cúc giống vừa trồng hôm trước hôm sau bắt đầu chết và hiện chỉ còn khoảng hơn trăm cây. Với kinh nghiệm hơn 30 năm trồng hoa kiểng, bà Hương đã chạy “hết thầy”, hết thuốc mong cứu vãn được phần nào nhưng cây vẫn đang tiếp tục chết.
Để khuyến khích người trồng hoa sử dụng giống hoa sạch bệnh, ông Nguyễn Ngọc Ri, Chủ nhiệm câu lạc bộ hoa kiểng Phó Thọ ở phường Long Tuyền, cho biết: “Trung tâm Khuyến nông thành phố Cần Thơ đã hỗ trợ 40% giá mua cây giống cho người trồng. Do vậy, 21 thành viên của câu lạc bộ đăng ký mua gần 50.000 cây cúc giống các loại (tiger và Đài Loan) và hơn 6.000 cây cát tường”. Tuy nhiên, theo ông Ri, nghịch lý là tới thời điểm này, cúc giống cấy mô trồng tại câu lạc bộ có tỷ lệ cây chết đã xấp xỉ 50%, trong khi đó những người trồng bằng nguồn giống giâm chiết pheo phương pháp cổ truyền (cây giống bầu) tỷ lệ hư hại chỉ khoảng 10%, ngay cả khi cùng trồng chung trong một vườn với cây cấy mô.
Lý giải tình trạng này, trưởng trạm khuyến nông quận Bình Thuỷ Nguyễn Thị Ngọc Yến cho biết: “Ngành nông nghiệp đã lấy mẫu bệnh cây chết đưa đi phân tích, kiểm nghiệm. Kết quả cho thấy, cây bị nhiễm vi khuẩn dẫn tới chết thành dịch”. Cũng theo bà Yến, toàn bộ mô giống có xuất xứ từ viện Cây ăn quả miền Nam và được ươm trồng thành cây giống tại các vườn ươm thuộc tỉnh này.
Tuy nhiên, theo bà Huỳnh Kim Hương, người dân làng hoa Long Tuyền, trong khi cây giống giâm bầu được trồng trong bầu rất tử tế thì cây giống cấy mô được nhà cung cấp giao chỉ trơ trọi nhánh và rễ (cây nhổ lên từ vườn ươm). Thậm chí có cây chỉ có cành và lá – giống như cọng cải trời mua ngoài chợ rau, mà không có chút rễ nào! Chính vì vậy, bà Hương đặt nghi vấn: “Có thể cây đã bị nhiễm bệnh từ các mô, cũng có thể cây nhiễm bệnh từ các vườn ươm chưa đạt đến độ sạch tối thiểu”.
“Chương trình hỗ trợ cây giống hoa kiểng tết năm nay triển khai ở nhiều quận/huyện: Ninh Kiều, Bình Thuỷ, Phong Điền… Về kết quả thực hiện, nếu cần thiết thì phải có thời gian rà soát lại. Đây là dự án khuyến nông nhằm giúp nông dân sản xuất theo hướng sinh học và đã triển khai từ nhiều năm qua, được người dân hưởng ứng mạnh. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn vấp phải một số vướng mắc”, bà Nguyễn Thị Kiều, Phó giám đốc sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ, nói.
Cái khó của người trồng hoa tết bị chết giống ở thời điểm này không chỉ là khoản đầu tư đã mất đi mà theo ông Ri, nếu đầu tư trồng lại cúc sẽ khó tìm mua giống vì thường phải đặt trước từ làng hoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp), và nếu có mua được cũng phải chấp nhận giá cao. Bên cạnh đó, chất lượng hoa mùa tết năm nay có thể sẽ giảm do cây không đủ thời gian sinh trưởng, kém sum suê.
Theo Sài Gòn tiếp thị