Ngày 8/2, BS.CK2 Tăng Hồng Châu, Bệnh viện Mắt Sài Gòn, cho biết bệnh nhân bị giảm thị lực nghiêm trọng, nguy cơ biến chứng tăng nhãn áp nếu không phẫu thuật kịp thời. Do chứa nhiều áp lực nước, người bệnh có hệ thống dây chằng bên trong mắt yếu, bao mắt dễ rách toạc khi mổ theo kiểu phaco truyền thống.
Bệnh nhân được phẫu thuật phaco laser trong khoảng 10 phút. Đây là phương pháp dùng tia laser để cắt bao mắt rất an toàn, tránh được nguy cơ rách bao, còn gọi là mổ "không dao". Kết quả, thị lực người bệnh cải thiện rất tốt, nhìn rõ ngay sau 24 giờ, không đau, vết mổ nhỏ, hồi phục nhanh.
Đục thủy tinh thể trắng phồng, còn gọi cườm trắng phồng, là tình trạng thủy tinh thể mắt bị hydrat hóa trở nên đông đặc hơn màu trắng sữa và căng phồng. Bệnh biểu hiện với con ngươi chuyển sang màu trắng sữa, người bệnh không còn nhìn thấy được nữa.
Đục thủy tinh thể là nguyên nhân chính gây suy giảm thị lực và mù lòa, thường gặp ở người trên 65 tuổi. Người trẻ tuổi cũng có nguy cơ mắc bệnh do dùng thuốc sai cách, chấn thương mắt, mắc tiểu đường, hút thuốc lá, không bảo vệ mắt trước tia cực tím... Triệu chứng bệnh gồm nhìn mờ, nhạy cảm ánh sáng, giảm thị lực vào ban đêm, thay đổi cảm nhận về màu sắc.
Để phòng ngừa bệnh, cần bảo vệ mắt khỏi tia UV, đeo kính râm khi ra ngoài trời nắng. Thực hiện chế độ ăn giàu dinh dưỡng, ăn nhiều rau xanh, cá hồi, hạnh nhân, cà rốt... chứa vitamin A, C, E, Omega-3 giúp duy trì thị lực tốt. Kiểm soát bệnh lý nền, bởi bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp có thể đẩy nhanh quá trình đục thủy tinh thể.
Hạn chế rượu bia, thuốc lá vì chất kích thích làm tăng nguy cơ oxy hóa, gây tổn thương mắt nhanh hơn. Kiểm tra mắt định kỳ ít nhất mỗi 6 tháng giúp phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường. Giữ thói quen sống lành mạnh, ngủ đủ giấc, tập thể dục thường xuyên giúp tuần hoàn máu tốt, nuôi dưỡng mắt khỏe mạnh.
Lê Phương