Họ đã nghiên cứu những thủ thuật và điều kiêng kỵ của các con bạc hay huấn luyện viên bóng đá và nhận thấy chả có cái nào giúp ích cho sự thành bại trong mỗi cuộc chơi. Điều khác biệt duy nhất là những người bi quan thì có xu hướng để tuột mất cơ hội khi nó xuất hiện.
Tiến sĩ Duncan Pritchard, đứng đầu nghiên cứu, đã quan sát hành động mê tín của một tay chơi bạc. Khi đang bị thua triền miên, anh ta đứng dậy, cởi giày ra, đi quanh chỗ ngồi 3 vòng rồi ngồi xuống. "Về mặt tâm lý anh ta nghĩ rằng nó sẽ làm cho mình may mắn hơn, nhưng thực tế nó chả làm thay đổi tí nào kết quả chơi bài của anh ta", Pritchard nói.
Các nhà nghiên cứu kết luận: "Không có bằng chứng nào cho thấy người này may mắn hơn người kia. Thực tế là những ai biết tận dụng vận may khi nó xuất hiện thì sẽ thành công và vì thế mà được coi là may mắn. Những người bi quan thì thường tập trung vào sự đen đủi của mình và bỏ lỡ mất cơ hội. Điều này có thể trở thành một cái vòng luẩn quẩn khi kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra".
Pritchard nói thêm rằng, những huấn luyện viên bóng đá cũng hay tự cho mình là gặp xui khi thất bại, nhưng sự lý giải rõ ràng hơn cả vẫn là họ không có kỹ năng hoặc trình độ để tận dụng vận may trong mỗi trận đấu.
Minh Thi (theo Scotsman)