Người gửi: Nguyễn Song Hà
Gửi tới: Ban Vi tính
Tiêu đề: Trộm cước viễn thông vì giá viễn thông quá đắt so với giá thành
Tôi thường xuyên phải dùng điện thoại di động và cố định, song có một điều nhận thấy rằng ngành viễn thông của Việt Nam chúng ta còn quá nhiều độc quyền. Thứ nhất, khống chế tư nhân, nhà đầu tư nước ngoài không được quyền tham gia vào hệ thống cơ sở. Thứ hai, những liên minh tạo sự cạnh tranh giả tạo, bóp hầu bao của khách hàng thu siêu lợi nhuận, cụ thể như lắp đặt điện thoại cố định, hòa mạng điện thoại di động, giá cước... những năm trước đây với giá đắt nhất thế giới. Từ đó nhận thấy rằng lợi nhuận những năm trước đây cực kỳ lớn đủ có thể tạo lập hệ thống viễn thông cơ sở hiện nay. Mặc dù những dự án mua sắm, lắp đặt thiết bị của nước ngoài, đầu tư trong nước có những gian lận lớn không kiểm soát được song ngành viễn thông vẫn có lãi lớn.
Vậy thì tại sao vẫn để cho ngành viễn thông tính giá cước cao hơn nhiều so với các nước khác để rồi người ta tìm cách sử dụng ngay cơ sở hạ tầng viễn thông hiện có thực hiện các dịch vụ với giá rẻ hơn? Lý do là họ (ngành viễn thông nhà nước) độc chiếm quyền khai thác hệ thống cơ sở mà tiền đầu tư là của dân và một điều trớ trêu là dân sử dụng cái của mình làm ra với giá đắt có lúc như cắt cổ. Tất yếu là dân sẽ kiếm mọi cách để dùng dịch vụ với giá rẻ hơn, sát giá thành hơn.
Để ngành viễn thông nước nhà phát triển hơn, dân được dùng dịch vụ đúng với giá thành hơn theo tôi phải:
1 -Để cho tư nhân cùng tham gia kinh doanh viễn thông
2 -Mở cửa cho đầu tư nước ngoài vào viễn thông
3 -Các công ty của nhà nước phải tổ chức lại bộ máy quản lý, giảm chi phí sản xuất, kinh doanh, thay đổi cung cách quản lý tài chính.
Đến lúc đó dân sẽ được sử dụng dịch vụ tốt hơn, đúng giá hơn.