Hiện tội phạm mạng không còn ưa thích dùng email để phát tán malware như trước nữa, thay vào đó phát tán malware thông qua mạng mạng xã hội, chẳng hạn tấn công Clickjacing (chèn thành phần điều khiển ẩn vào trang web, lừa người dùng nhấn vào một đường liên kết tưởng chừng vô hại trên các mạng xã hội như Facebook) và lây nhiễm vào các kết quả tìm kếm.
Panda nói rằng 95% email trong Quý 3 là thư rác và 50% trong số đó được gửi đi từ 10 quốc gia, trong đó có Ấn độ, Brazil và Nga. Lần đầu tiên, Anh nằm trong danh sách các quốc gia gửi thư rác nhiều nhất thế giới.
Hãng bảo mật này cũng cho biết thêm trong 3 tháng qua có nhiều cuộc tấn công vào điện thoại Google Android. Đây có thể là khởi đầu cho các đợt tấn công vào điện thoại thông minh. Panda nói rằng hãng bắt đầu nhận thấy có việc lây nhiễm malware thông qua các ứng dụng Android được nén bằng các tập tin tự giải nén. Nói cách khác, các ứng dụng Android đang được dùng làm mồi để lây nhiễm cho các máy tính thông qua các tập tin tự giải nén.