![]() |
|
Ông Shashar cho biết cơ chế sinh sản của voi sẽ tự động hạn chế khi số lượng của đàn voi đạt gần đến điểm “chứa” tối đa của môi trường. Kết quả là hình thành một hệ thống cân bằng hoàn hảo, không cần đến sự điều tiết của bàn tay con người. Tiến sĩ Shashar đã tiến hành nghiên cứu suốt 10 năm nay, trên khu vực Chobe và Okavango, bắc Botswana, gần biên giới với Namibia. Đây là nơi cư trú của 60.000-100.000 con voi, chiếm khoảng 10 % tổng số voi ở châu Phi. Phát hiện của ông rất có ý nghĩa, vì có vài quốc gia châu lục đen, chẳng hạn Botswana, phàn nàn rằng nước họ có quá nhiều voi, mà hậu quả là môi trường bị đe dọa, các động vật khác thì khốn khổ vì thiếu thức ăn. Lũ voi sinh sản với tốc độ 5 %/năm, một con trưởng thành có thể ăn tới 150-220 kg cây, lá…mỗi ngày, đe dọa khả năng cung cấp thức ăn của thiên nhiên. Một số người theo thuyết bảo tồn đề xuất ý kiến rằng biện pháp tốt nhất lúc này là kiểm soát tỷ lệ sinh đẻ của voi, di chuyển chúng đi đâu đó, hoặc giết bớt. Tuy nhiên, bây giờ thì họ có thể yên tâm. Tiến sĩ Ben-Shashar đã khẳng định: Môi trường chính là nhân tố “kế hoạch hóa” số lượng đàn voi, với một hệ sinh thái ổn định và nhịp nhàng, tự vận động một cách hoàn hảo. Ông nói: "Không cần phải thịt lũ voi để duy trì cân bằng sinh thái. Tỷ lệ sinh đẻ của chúng tự giảm xuống từ rất lâu trước khi dân số của đàn voi kịp vượt quá khả năng chứa của môi trường và đe dọa thiên nhiên”. Số lượng thực vật bao giờ cũng đủ để cung cấp cho đàn voi đông đúc. Nói chung cháy rừng, sâu bọ và côn trùng tiêu hủy cây cối “tợn” hơn voi rất nhiều. Đoan Trang (theo BBC, 9/3). |
