"Chúng tôi hy vọng với tư cách là thành viên quan trọng của Hội đồng Nhân quyền, Việt Nam sẽ hợp tác với Mỹ trong thúc đẩy nhân quyền phổ quát", Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương Daniel Kritenbrink nói trong cuộc họp báo tại Hà Nội hôm nay, khi gửi lời chúc mừng Việt Nam được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào Hội đồng Nhân quyền.
Ông Kritenbrink hy vọng Việt Nam sẽ là đối tác của Mỹ trong giải quyết một số thách thức về nhân quyền trên trường quốc tế hiện nay và mong đợi đối thoại về nhân quyền giữa Việt Nam và Mỹ được tổ chức trong tháng sau.

Trợ lý Ngoại trưởng Kritenbrink trong cuộc họp báo tại Hà Nội hôm 12/10. Ảnh: Vũ Anh.
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cho hay Việt Nam đóng vai trò trung tâm trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ, hai nước có chung chí hướng và tầm nhìn về trật tự dựa trên luật lệ, điều có vai trò nền tảng với an ninh và thịnh vượng khu vực. Ông cũng nhắc đến việc Việt Nam và Mỹ sẽ kỷ niệm 10 năm ngày thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện vào năm 2023.
"Tôi có thể nói rằng quan hệ Đối tác toàn diện Việt - Mỹ đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Có rất nhiều người ở thủ đô Washington đang mong đợi tăng cường quan hệ đối tác có vai trò trọng yếu này", ông nói. "Chúng tôi rất mong muốn nâng cấp quan hệ Việt - Mỹ cả về danh nghĩa và thực chất".
Ông hy vọng hai bên trong năm tới sẽ đạt mục tiêu khởi công dự án trụ sở mới của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, cũng như vận hành trụ sở mới của Đại sứ quán Việt Nam tại Washington. "Đây là hai sự kiện rất quan trọng, diễn ra đồng thời và có thể trở thành biểu tượng mạnh mẽ cho quan hệ đối tác song phương", ông nói.
Ông Kritenbrink, người từng giữ chức Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, cho hay Mỹ trong năm 2021 đã đầu tư 170 triệu USD cho Việt Nam. Nước này cũng đã chi một tỷ USD để phát triển năng lực y tế cho Việt Nam, cùng 500 triệu USD khắc phục hậu quả sau chiến tranh trong 20 năm qua.
"Các khoản hỗ trợ an ninh cho Việt Nam trong 10 năm qua đã đạt mốc 450 triệu", ông nói. "Quan hệ thương mại Việt - Mỹ trong năm 2021 đã đạt mốc 113 tỷ USD".
Trợ lý Ngoại trưởng Kritenbrink thăm Việt Nam từ ngày 10 đến 12/10. Ông từng được đề cử làm đại sứ Mỹ tại Việt Nam vào tháng 7/2017 và bắt đầu nhiệm kỳ vào tháng 11 năm đó.
Ông kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam tháng 4/2021 và được Tổng thống Joe Biden đề cử vào vị trí Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương. Cựu đại sứ cho biết ông thực sự tâm đắc khi Việt Nam và Mỹ đã đạt được nhiều thành tựu có lợi cho cả hai quốc gia trong nhiệm kỳ của ông.
Trong cuộc bỏ phiếu ngày 11/10 tại trụ sở LHQ ở New York, Mỹ, Đại hội đồng LHQ chọn là 14 quốc gia làm thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025, trong đó có Việt Nam. Việt Nam nhận được 145 trên tổng số 189 phiếu, chiếm gần 80%, thuộc nhóm cao nhất, trong bối cảnh cạnh tranh giữa các ứng viên rất quyết liệt.
Trả lời phỏng vấn hôm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết việc trúng cử Hội đồng Nhân quyền cho thấy sự ủng hộ, tín nhiệm và kỳ vọng của quốc tế với các đóng góp của Việt Nam trong thúc đẩy quyền con người trên thế giới
Ông khẳng định Việt Nam cũng sẽ cùng các nước thành viên Hội đồng Nhân quyền thúc đẩy sáng kiến, giải pháp trong các lĩnh vực như quyền được sống trong hòa bình, quyền phát triển, quyền của các nhóm dễ tổn thương, bình đẳng giới, quyền tiếp cận y tế, giáo dục và việc làm, ứng phó với biến đổi khí hậu, dịch bệnh.
Vũ Anh