![]() |
|
Nhóm Trio 666. |
- Do đâu có cái tên Trio 666?
|
Trưởng nhóm Bùi Hương Giang là một cô gái Thái 100%, kết quả mối tình của đôi trai tài gái sắc người Thái. Họ đã vượt qua sông Me Kong để phá vỡ rào cản gia đình, tìm đến bến bờ hạnh phúc. Giang say mê ca nhạc từ khi tham gia sinh hoạt văn nghệ của trường Trưng Vương và lúc bước vào ĐH Kinh tế thì cô đã là một ca sĩ. Bích Châu tham gia nhóm nhạc sau một năm làm nghề hướng dẫn viên du lịch. Thảo Chi có tên thật là Trương Ngọc Dung, sinh ra trong gia đình không có ai theo đuổi nghệ thuật. Trước đây, Thảo Chi từng hát trong nhóm Y.com. |
- Đó là sáng kiến của thầy Tuấn Khanh vì cả 3 đứa đều có con số 6 chung: ngày gặp nhau, ngày nghỉ và ngày hát.
- Làm việc, biểu diễn cùng nhau, các cô nương có khi nào hờn giận nhau?
- Đương nhiên là có, nhưng chỉ khi nào biểu diễn không thành công, cả ba đều kém vui, rồi bất đồng ý kiến với nhau. Song dài lắm là 1-2 ngày thôi, nếu không sẽ bị thầy Khanh quạt cho một trận.
- Trio 666 có thường sử dụng mỹ phẩm?
- Chúng mình, đứa nào cũng còn nhí lắm nên không dám dùng nhiều phấn son, sợ hư da, trừ những lúc đi biểu diễn thì buộc lòng phải trang điểm cho sáng sân khấu.
- Thường Trio 666 mất bao nhiêu lâu để tập một bài hát?
- Bài quan trọng thì phải tập suốt tuần, ví dụ như những sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: Lời buồn thánh, Sóng về đâu... Trio có thể hát được nhiều loại nhạc nhưng thích hợp nhất với các nhạc phẩm của nhạc sĩ Tuấn Khanh: Cứ vui lên, Phiên khúc số 6, Radio buồn.
- Dự định sắp tới của nhóm?
- Trio sắp ra album riêng gồm 10 bài do thầy Tuấn Khanh biên tập, nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 2 của nhóm. Bên cạnh đó, ban nhạc còn tham gia một album với nhóm nam D&D.
(Theo Thế Giới Phụ Nữ)
