![]() |
Bộ đôi Larsson - Ibrahimovic là khẩu pháo 2 nòng của Thuỵ Điển. Ảnh: Reuters |
Thành tích đối đầu:
Trong lịch sử, hai đội mới một lần giáp mặt, diễn ra năm 1983 và Thuỵ Điển hạ Trinidad 5-0 trong một trận giao hữu. Tuy nhiên, đội bóng châu Âu đã đương đầu với các đội bóng vùng Concacaf 3 lần ở các kỳ World Cup, thắng 2 hoà một. Cú sốc nặng nhất của họ là thất bại 1-2 trước Costa Rica, năm 1990.
Thông tin đội tuyển:
Trinidad & Tobago là một trong 6 dội bóng lần đầu dự World Cup, cùng với Angola, Bờ Biển Ngà, Ghana, Togo và Ukraina. Đội quân của HLV Leo Beenhakker giành vị trí thứ tư tại vòng loại World Cup và hạ Bahrain ở trận play-off.
Thuỵ Điển đã 11 lần tham dự World Cup và thành tích tốt nhất của họ diễn ra trên sân nhà, năm 1958 với chức á quân. Họ chưa có chiến thắng nào trong 6 trận mở màn gần đây. Thành tích tốt nhất của Thuỵ Điển ở những trận đầu tiên là chiến thắng 3-0 trước Mexico năm 1958.
Hồ sơ cầu thủ:
Marvin Andrews là cầu thủ khoác áo đội Trinidad nhiều nhất (98 lần). Stern John là sát thủ hiệu quả nhất với 65 bàn trong 95 trận. Trong các vòng loại World Cup (19 trận), tay săn bàn này có 12 bàn. Chỉ có Jared Borgetti (14 bàn) của Mexico có hiệu suất ghi bàn cao hơn.
Lão tướng Henrik Larsson có thể đạt thành tích ghi bàn ở cả 3 vòng chung kết Cup thế giới: năm 1994 (một bàn) và 2002 (3 bàn). Sát thủ đội Juventus, Zlatan Ibrahimovic, là tay săn bàn chủ lực của đội Thuỵ Điển tại vòng loại, với 8 lần sút tung lưới đối phương, trong 8 trận. Tiền vệ đang đầu quân cho Arsenal là Fredrik Ljungberg có 7 bàn trong 10 lần ra sân.
Chiến thắng gần đây nhất của Thuỵ Điển là trước Iceland (3-1) tại vòng loại World Cup 2006, diễn ra ngày 12/10/2005. Từ dó đến nay, họ chơi 5 trận giao hữu thì hoà 4 và thua một (0-3 trước CH Ireland).
Đội hình xuất phát dự kiến:
Trinidad & Tobago (4-4-2): 1-Shaka Hislop; 6-Dennis Lawrence, 5-Brent Sancho, 3-Avery John, 8-Cyd Gray; 7-Chris Birchall, 9-Aurtis Whitley, 11-Carlos Edwards, 15-Kenwyne Jones; 14-Stern John, 19-Dwight Yorke
Thuỵ Điển (4-4-2): 12-John Alvbage; 3-Olof Mellberg, 4-Teddy Lucic, 5-Erik Edman, 14-Fredrik Stenman; 6-Tobias Linderoth, 9-Fredrik Ljungberg, 21-Christian Wilhelmsson, 19-Daniel Andersson; 10-Zlatan Ibrahimovic, 11-Henrik Larsson
Trọng tài: Shamsul Maidin (Singapore)
M.H. (theo BBC)