Về ý kiến của nhiều người cho rằng cần sửa đổi toàn diện thành bộ luật hoàn chỉnh, Chính phủ giải thích là việc sửa đổi phải được tiến hành từng bước, phù hợp với việc đổi mới cơ chế quản lý kinh tế.
Tờ trình của Chính phủ khẳng định tăng cường phân cấp cho UBND địa phương trong việc giao đất, cho thuê đất để địa phương chủ động triển khai các dự án đầu tư nhằm cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai; kịp thời sửa đổi, bổ sung những vấn đề mà thực tế cuộc sống đòi hỏi như xác định giá đất, đền bù giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, quyền của người sử dụng đất...
Nội dung sửa đổi lần này tập trung vào các vấn đề bất cập như thẩm quyền giao, cho thuê, thu hồi đất, định giá đất, đền bù giải phóng mặt bằng... nhằm tháo gỡ khó khăn, ách tắc trong quản lý, điều hành của Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng.
Các vấn đề khác như xử lý trường hợp đòi lại đất hương hỏa, đòi lại đất cũ khi tập đoàn sản xuất tan rã, điều chỉnh lại ruộng đất khi có biến động về nhân khẩu, vấn đề quản lý, sử dụng đất của các nông, lâm trường, trong đó có nguyện vọng của dân muốn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không muốn nhận khoán như hiện nay... sẽ chưa đưa ngay vào luật. Đây những vấn đề bức xúc, nhưng liên quan đến quan điểm, chính sách lớn của Nhà nước, trong thực tiễn lại có nhiều ý kiến khác nhau. Hơn nữa, cũng chưa lường hết được các tác động trên thực tế khi đưa các vấn đề này vào giải quyết trong luật... Chính phủ đã thảo luận để tháo gỡ từng bước vấn đề này, khi sửa đổi toàn diện sẽ đưa vào luật.
Dự kiến, kỳ họp thứ IX, Quốc hội khóa X vào tháng 5 tới sẽ xem xét Dự luật này.
(Theo Tuổi Trẻ, 24/4)