Sau chặng đua đầy khó khăn Phan Rang - Đà Lạt, các VĐV vẫn rất sung sức khi bước vào những vòng đua quanh hồ Xuân Hương. Ngay từ những vòng đầu tiên, tốc độ đoàn đua có lúc đã đạt đến 60 km/h. Các tay đua Quân Đội bứt phá ngay sau khi nhập cuộc, và liên tục dẫn đầu đoàn đua. Đến khoảng 1/2 vòng thứ nhất, một số tay đua tìm cách tách tốp, nhưng ngay lập tức bị đoàn đông phía sau bắt kịp. Tình thế này tiếp tục được duy trì đến hết vòng đấu thứ 3. Sang vòng 4, hai tay đua Mai Công Hiếu và Nguyễn Văn Tài của đội Domesco Đồng Tháp bất ngờ tách ra và bỏ khá xa đoàn đua. Liền sau đó, một nhóm khoảng 5 VĐV có nướt rút mạnh như Trần Văn Ngọc Ẩn, Trịnh Phát Đạt, Trịnh Sang Đông, Nguyễn Nam Cực... bám theo sát nút, hình thành tốp dẫn đầu tạo khoảng cách an toàn với nhóm phía sau đến 40 giây.
Kể từ vòng thứ 6, các tay đua của Domesco Đồng Tháp bắt đầu thể hiện sức mạnh, khi luôn duy trì 2 đến 3 VĐV trong tốp dẫn đầu như Trịnh Phát Đạt, Mai Công Hiếu, Trịnh Sang Đông. Đến vòng 8, tốp dẫn đầu duy trì tốc độ khá cao và bỏ xa nhóm thứ 2 khoảng 100 m. Trong 2 vòng cuối, nhóm thứ 2 bứt phá quyết liệt nhằm thu ngắn cách biệt với nhóm dẫn đầu. Tuy nhiên, các tay đua mạnh trong nhóm 1 vẫn duy trì tốc độ cao đến chóng mặt. Còn 500 m là chặng đua kết thúc, cuộc bứt phá tốc độ giữa các tay đua trong tốp dẫn đầu để giành chiến thắng diễn ra vô cùng quyết liệt và hấp dẫn. Huỳnh Bạch Long tạo được chút ít ưu thế, nhưng ngay lập tức, Trịnh Phát Đạt, Trịnh Hoài Anh đuổi bám quyết liệt ở gần mức đến. Cuối cùng, Trịnh Phát Đạt xuất sắc cán đích trước Huỳnh Bạch Long chỉ nửa vòng bánh xe, giành chiếc áo xanh thắng chặng 16. Như vậy, với chiến thắng này, Trịnh Phát Đạt tiếp tục mặc áo vàng và có thể chiếm luôn giải áo xanh chung cuộc - dành cho tay đua hay nhất giải. Êkip Domesco Đồng Tháp cũng trụ vững ngôi đầu bảng xếp hạng đồng đội.
Cuộc đua xuyên Việt 2003 hiện chỉ còn 2 vòng đua. Ngày mai, đoàn đua tạm nghỉ. Chặng 17 sẽ diễn ra ngày 29/4, từ Đạt Lạt về Bảo Lộc (101 km).
Kết quả sau 16 chặng:
Cá nhân
1. Trịnh Phát Đạt (Domesco Đồng Tháp) 41h09’29"
2. Trịnh Sang Đông (Domesco Đồng Tháp) 41h14’43"
3. Huỳnh Mai Duy (KSTB) 41h18’59"
Đồng đội:
1. Domesco Đồng Tháp 123h23’25"
2. BVTV An Giang 124h00’52"
3. Cảng Sài Gòn Tiến Đạt 124h12’56"
G. Lao
|