Đêm nhạc có sự tham gia của ba giọng ca cổ điển Việt Nam là Thăng Long - nữ cao, Vành Khuyên - nữ trung, Mạnh Dũng - nam trung và đặc biệt là sự tham gia của giọng nam cao nổi tiếng người Anh Adrian Ward. Màn hợp xướng do nhạc trưởng người Anh Graham Sutcliffe dàn dựng, có sự tham gia của các dàn hợp xướng của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, ĐH Văn hóa Nghệ thuật Trung ương, Hội Freude Hà Nội, Hợp xướng Quốc tế Hà Nội. Hai đêm nhạc sẽ được trình diễn dưới bàn tay chỉ huy của nhạc trưởng người Nhật Bản Honna Tetsuji.
Bốn giọng ca cổ điển tham gia đêm nhạc trình diễn Giao hưởng số 9 của Beethoven (từ trên xuống, từ trái sang) - Adrian Ward, Thăng Long, Vành Khuyên và Mạnh Dũng. |
Ludwig van Beethoven sinh năm 1770 tại Bonn, vùng Rhineland nước Đức. Sau đó, ông rời đến sống ở Vienna từ năm 1792 cho đến khi qua đời. Cha và ông nội của Beethoven là những nhạc sĩ cung đình. Ludwig kế thừa truyền thống gia đình, trở thành một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất của lịch sử.
Phong cách âm nhạc mạnh mẽ, sôi nổi của Beethoven thấm đẫm trong các tác phẩm của ông, tràn đầy sự tự tin và lòng nhiệt thành. Cơn sóng dữ ập đến cuộc sống riêng tư của ông, trong đó có sự kiện ông bị điếc vĩnh viễn năm 29 tuổi, đã thử thách tinh thần lạc quan trời sinh của ông. Ông đã vượt qua những khó khăn nhờ một chế độ sáng tác nghiêm ngặt. Thậm chí, trong quãng thời gian sáng tác sau này của mình, âm nhạc của Beethoven còn tự do hơn, giàu hình ảnh hơn.
Chân dung nhà soạn nhạc tài ba Ludwig van Beethoven. |
Trong những ngày cuối đời, trên giường bệnh, Beethoven vẫn nghiền ngẫm kế hoạch sáng tác Giao hưởng số 10. Tuy có tính cách ngang ngược, sống sượng nhưng Beethoven vẫn được người dân thành Vienna kính trọng, tôn sùng như một người con vĩ đại. Trái tim ông ngừng đập ngày 26/3/1827. Lễ tang của Beethoven được tổ chức với sự viếng thăm của 20.000 bạn bè và người hâm mộ.
Giao hưởng số 9 cung Rê thứ, Op. 125 là bản giao hưởng trọn vẹn cuối cùng của Ludwig van Beethoven. Được hoàn thành vào năm 1824, Giao hưởng số 9 là một trong những tác phẩm được biết đến nhiều nhất trong các tiết mục cổ điển phương Tây, và đã được chỉnh soạn để sử dụng như nhạc hiệu của người châu Âu. Tác phẩm này được các nhà phê bình đánh giá là một trong những kiệt tác của Beethoven và là một trong những tác phẩm âm nhạc lớn nhất từng được viết.
Nhạc trưởng người Nhật Bản của Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam - Honna Tetsuji. |
Bản giao hưởng này chính là ví dụ đầu tiên của một nhà soạn nhạc lớn sử dụng lời ca trong một bản giao hưởng và khiến nó trở thành bản giao hưởng hợp xướng. Lời hát được cất lên trong chương cuối cùng với sự tham gia của bốn nghệ sĩ lĩnh xướng và dàn hợp xướng đồ sộ. Phần lời ca được lấy từ "Ode to Joy"(Hướng tới niềm vui), một bài thơ của Friedrich Schiller viết trong năm 1785 và được Beethoven chỉnh soạn năm 1803.
Đêm nhạc diễn ra lúc 20h ngày 7 và 8/12 tại Nhà hát lớn Hà Nội, với sự hợp tác của Đại sứ quán Áo.
Nguyên Minh