![]() |
Diễn viên Triệu Vi. |
Từ phim Hoàn Châu Cách Cách đến Tân dòng sông ly biệt, có thể nói, tôi chưa nghe Lâm Tâm Như kêu ca một lời. Đó là điều may mắn đối với đoàn làm phim vì nếu một trong những diễn viên chính xảy ra vấn đề thì ít nhiều sẽ làm ảnh hưởng đến thời khoá biểu chung của cả đoàn. Điều đáng nể là Lâm Tâm Như và Tô Hữu Bằng luôn giữ kỷ lục về tình trạng thiếu ngủ.
Về phần Triệu Vi, cô ấy có làn da rất mẫn cảm. Ở phim Hoàn Châu Cách Cách, cô ấy từng bị sưng tấy tai vì đeo bông. Khi thực hiện Tân dòng sông ly biệt, vào một đêm tôi nhận được cú điện thoại cho hay, mắt phải của Triệu Vi sưng, đau đến chảy nước mắt. Tôi rất lo lắng, vội gọi điện cho đạo diễn, yêu cầu ngưng quay. Đạo diễn và giám chế phim phản đối, cho rằng việc đó sẽ gây nhiều tổn thất, vì đây là cảnh quay cuối cùng trong trường đoạn phim. Nhưng tôi đã kiên quyết cho nghỉ vì không muốn làm tội cô ấy. Sáng hôm sau, bác sĩ cho biết Triệu Vi cần được nghỉ ít nhất một tuần vì nếu hoá trang, mắt cô sẽ bị nhiễm trùng. Vậy là cả đoàn làm phim rối tung lên, hiểu được điều này, Triệu Vi đã chủ động gọi điện xin được quay tiếp. Cô ấy đã làm việc thật hết sức nghiêm túc, nếu không có mỹ nhân chăm chỉ này, hai bộ phim của tôi đã không thể thành công đến như vậy.
(Theo Đất Mũi)