![]() |
Bản đồ hiển thị vị trí khu quân sự Koampo (góc trên bên trái), địa điểm xây dựng căn cứ thủy phi cơ Triều Tiên. Đồ họa: Pacificinstitute |
Vị trí căn cứ thủy phi cơ nói trên thuộc tại khu vực quân sự Koampo, biên giới phía tây nam Triều Tiên, cách đảo gần nhất của Hàn Quốc chỉ 50-60km.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hiện chưa có bình luận chính thức nhưng hãng tin Yonhap trích lời một quan chức cấp cao cho biết nước này hết sức quan tâm và theo dõi chặt tình hình tại đây.
"Vùng biển Koampo đang đóng băng, nhưng quân đội vẫn theo dõi sát sao vì các thủy phi cơ có thể sẽ được huy động ngay khi thời tiết ấm lên", ông nói.
Ngoài ra, theo vị quan chức này, căn cứ mới xây dựng của Triều Tiên có thể chứa đến 70 thủy phi cơ, vận tốc lên đến 96km/giờ, các thủy phi cơ có khả năng vượt biển, vượt bùn lầy và thủy triều, chở được nhiều đạn pháo và binh lính.
Quan chức nói trên cũng cho biết, các tướng lĩnh quân đội Hàn Quốc phụ trách biên giới trên biển đang tiến hành nghiên cứu các phương án chống lại khả năng tấn công bằng thủy phi cơ của Triều Tiên.
Biên giới trên biển giữa hai nước Triều Tiên và Hàn Quốc từng xảy ra nhiều cuộc đụng độ vào các năm 1999, 2002 và 2009. Tháng 11/2010, Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên đã nã pháo vào đảo nước này làm hai binh sĩ và hai dân thường thiệt mạng, còn Triều Tiên bác bỏ các cáo buộc trên.
Sau các sự kiện đó, Seoul đặc biệt quan tâm đến các động thái của Triều Tiên tại vùng biên giới và tăng cường quân đội và vũ khí trên các hòn đảo tiền tiêu.
Vũ Hà