![]() |
Người Triều Tiên dùng máy tính tại đại học Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng hồi tháng 1/2013. Ảnh: AP |
Thông tin cho rằng Triều Tiên đứng đằng sau vụ tấn công mạng hôm 20/3 làm tê liệt các mạng lưới một số ngân hàng và đài truyền hình Hàn Quốc là "một sự khiêu khích có tính toán", phát ngôn viên Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên hôm qua cho biết. Tuyên bố của ông này được phát trên đài phát thanh Bình Nhưỡng hôm qua.
Theo người phát ngôn quân đội Triều Tiên, "việc gắn các vụ tấn công mạng với Triều Tiên là hành động khiêu khích có chủ ý nhằm đẩy tình hình trên bán đảo Triều Tiên đến mức cực đoan, phục vụ cho âm mưu gây chiến tranh hạt nhân của Mỹ".
Triều Tiên cho rằng việc vu cáo tương tự cũng từng xảy ra năm 2010, khi tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc chìm trên biển Hoàng Hải khiến 46 thủy thủ thiệt mạng. Seoul cho rằng Bình Nhưỡng đã ra lệnh phóng ngư lôi vào tàu, nhưng Bình Nhưỡng bác bỏ.
Phát ngôn viên quân sự của Triều Tiên còn nhấn mạnh rằng nước này đang sử dụng các quy định thời chiến, nên "những kẻ gieo tin đồn sẽ bị hành hình mà không cần xét xử", đài phát thanh nói trên, được các nhà quan sát ở Seoul theo dõi, đưa thêm.
Sau nhiều tuần điều tra, Hàn Quốc đầu tuần này cho biết một cơ quan tình báo của quân đội Triều Tiên là chủ mưu cuộc tấn công hồi tháng ba làm tắt nguồn của khoảng 32.000 máy tính và máy chủ tại ba ngân hàng, ba đài truyền hình Hàn Quốc. 6 máy tính ở Triều Tiên được dùng để truy cập vào hệ thống máy chủ Hàn Quốc sử dụng hơn 1.000 địa chỉ IP ở nước ngoài, các nhà điều tra cho hay.
Trọng Giáp