"Cùng với những thay đổi trong môi trường quốc tế và các chính sách đối ngoại của nhà nước, chúng tôi đang đóng và cũng mở mới các cơ quan đại diện ngoại giao ở các quốc gia", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên thông báo trên trang web ngày 3/11.
Triều Tiên cho biết việc đóng cửa các sứ quán gần đây là chuyện thông thường và nước này từng thực hiện như vậy nhiều lần. Theo Bộ Ngoại giao Triều Tiên, những thay đổi như vậy "nhằm thúc đẩy lợi ích quốc gia trong quan hệ đối ngoại".

Một người đến đại sứ quán Triều Tiên ở Tây Ban Nha hồi tháng 2/2019. Ảnh: Reuters
Truyền thông nhà nước Triều Tiên và chính quyền địa phương trước đó cho biết nước này đã đóng cửa các đại sứ quán ở hai đồng minh châu Phi là Angola và Uganda. Bình Nhưỡng cũng đóng các cơ quan đại diện ngoại giao tại Tây Ban Nha và Đặc khu Hành chính Hong Kong.
Hàn Quốc nói rằng động thái đóng cửa loạt sứ quán của Triều Tiên cho thấy Bình Nhưỡng gặp khó khăn tài chính và "rất khó để duy trì quan hệ ngoại giao dù ở mức tối thiểu với các đồng minh truyền thống".
Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, Triều Tiên có quan hệ ngoại giao với hơn 150 quốc gia, nhưng số lượng các cơ quan đại diện ở nước ngoài đã giảm đáng kể từ những năm 1990 do hạn chế tài chính.
AFP dẫn lời các chuyên gia nói rằng lần cuối Triều Tiên giảm hiện diện của các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài là khoảng giữa tới cuối những năm 1990, trong bối cảnh hứng chịu khó khăn vì nạn đói.
Ngọc Ánh (Theo AFP)