![]() |
Một binh sĩ Hàn Quốc canh gác trên con đường dẫn sang khu công nghiệp Kaesong tại thành phố biên giới Paju hôm qua. Ảnh: AFP |
"Đưa ra tối hậu thư chống lại Triều Tiên và cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng sẽ chỉ dẫn đến sự hủy diệt của Hàn Quốc mà thôi", Yonhap dẫn lời phát ngôn viên văn phòng chính sách, thuộc Ủy ban Quốc phòng Quốc gia Triều Tiên nói.
Tuyên bố được đăng tải trên truyền thông quốc gia Triều Tiên chỉ trích đề nghị đàm phán của phía Hàn Quốc hôm qua là một "trò hề" và tuyên bố đây là "sản phẩm của những kẻ đã đẩy quan hệ liên Triều vào con đường chiến tranh".
"Bình Nhưỡng sẽ là phía thực hiện hành động cứng rắn và chốt hạ trước, nếu Hàn Quốc còn tiếp tục làm xấu thêm tình hình ở thành phố biên giới", tuyên bố nói.
Ủy ban Quốc phòng Quốc gia Triều Tiên chỉ ra rằng nếu Seoul lo ngại cho an toàn của các công dân trong khu công nghiệp Kaesong thì nước này sẽ trả họ về. "Tất cả các vấn đề liên quan đến an nguy của những người Hàn Quốc đang muốn rời Kaesong sẽ được chính quyền chúng tôi đảm trách", tuyên bố cho hay.
Theo tuyên bố trên, Triều Tiên cấm người Hàn Quốc vào Kaesong vì Bộ trưởng Quốc phòng của nước láng giềng từng bóng gió về hành động quân sự trong trường hợp công dân của họ bị bắt làm con tin tại khu công nghiệp.
"Việc cấm cửa và tạm thời ngừng hoạt động Kaesong là để ngăn cho khu công nghiệp không bị biến thành một cái cớ để khai mào chiến tranh chính thức", ủy ban nói, cho rằng Hàn Quốc là bên phải chịu trách nhiệm cho tình hình hiện tại.
Sự cự tuyệt của Triều Tiên hôm nay tiếp tục phủ mây đen xuống tương lai của khu công nghiệp biên giới Kaesong kể từ sau khi Bình Nhưỡng rút toàn bộ 53.000 công nhân đang làm việc ở đây hôm 9/4 do những căng thẳng leo thang với Hàn Quốc.
Sự đình trệ ở khu công nghiệp này khiến Hàn Quốc hôm qua phải đưa ra đề nghị chính thức tổ chức một cuộc hội đàm cấp cao về việc bình thường hóa hoạt động. Bộ Thống nhất của Hàn Quốc đưa ra hạn chót phản hồi cho Triều Tiên là vào chiều nay và dọa sẽ dùng "biện pháp mạnh" nếu Triều Tiên từ chối.
Chi tiết về những biện pháp này không được tiết lộ nhưng có những nghi ngờ cho rằng, Seoul có thể rút 175 công nhân vẫn còn lưu lại Kaesong. Chính phủ nước này cho hay, khi điều kiện sống trong khu công nghiệp đang xấu đi nhanh chóng, Seoul phải ưu tiên hàng đầu việc đảm bảo lợi ích cho các công dân.
Việc vận chuyển thực phẩm và các nhu yếu phẩm sang Kaesong đã bị Triều Tiên chặn đứng. Nước này đã hai lần từ chối cho các doanh nhân Hàn Quốc vào khu công nghiệp để cung cấp thực phẩm và kiểm tra các cơ sở.
Sự đình trệ hiện nay là dấu hiệu đổ vỡ nghiêm trọng nhất ở Kaesong kể từ khi đi vào hoạt động năm 2004. Vào những thời điểm khủng hoảng trong quan hệ Hàn-Triều trước đây, khu công nghiệp này vẫn không hề bị ảnh hưởng gì và vẫn hoạt động bình thường.
Anh Ngọc