Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, hôm 10/12 gọi "chiến thắng trước Covid-19" là thành tựu vĩ đại nhất của nước này trong năm 2022, cho rằng lãnh đạo Kim Jong-un đã đưa ra những chỉ đạo "kịp thời và khoa học" về chính sách cách ly và kiểm soát đại dịch.
"Ông đã xây dựng hàng rào cách ly của đất nước nhờ quyết tâm mạnh mẽ và tầm nhìn xa, thông qua áp dụng những biện pháp đề phòng và hạn chế ngay từ đợt bùng phát đầu tiên của virus độc ác", báo Triều Tiên cho hay.
![Bác sĩ hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 tại Bình Nhưỡng hồi tháng 5. Ảnh: KCNA.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/12/11/32ac4te-highres-1656637543-430-5257-2630-1670741094.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=-Dwrc7-J7xvFiyHHI_wVTg)
Bác sĩ hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 tại Bình Nhưỡng hồi tháng 5. Ảnh: KCNA.
Sau nhiều lần khẳng định vẫn sạch bóng Covid-19, Triều Tiên hồi tháng 5 bắt đầu trải qua đợt bùng phát đại dịch đầu tiên và nhanh chóng áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt để ứng phó Covid-19. Truyền thông nhà nước Triều Tiên khuyến khích người dân điều trị Covid-19 tại nhà bằng các loại thuốc hạ sốt, kháng sinh và các loại trà thảo dược.
Nước này không công bố số ca dương tính nCoV, chỉ dùng cụm từ ca bị sốt. Đến giữa tháng 5, giới chức Triều Tiên cho biết đại dịch đã được kiềm chế và kiểm soát hiệu quả, sau khi số ca sốt đạt đỉnh gần 400.000 trường hợp/ngày.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 10/8 tuyên bố "chiến thắng trong cuộc chiến chống đại dịch độc ác" khi phát biểu tại cuộc họp với các nhà khoa học và nhân viên y tế ở thủ đô Bình Nhưỡng.
Ông Kim sau đó ra lệnh dỡ bỏ những biện pháp phòng chống dịch tối đa được áp dụng từ tháng 5, nhưng cho rằng đất nước vẫn phải duy trì hàng rào chống dịch vững chắc và đẩy mạnh nỗ lực ứng phó cho tới khi khủng hoảng y tế toàn cầu chấm dứt.
Triều Tiên đã phát hiện gần 4,8 triệu ca sốt từ cuối tháng 4, trong đó 74 người đã chết.
Vũ Anh (Theo Rodong Sinmun)