Yonhap ngày 29/11 dẫn nguồn thạo tin cho biết Triều Tiên chuẩn bị đóng cửa đại sứ quán tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Bình Nhưỡng không nêu lý do đóng cửa cơ quan này mà chỉ thông báo rằng cơ quan đại diện ngoại giao của Triều Tiên ở Ethiopia sẽ tiếp quản các vấn đề về Cộng hòa Dân chủ Congo.
Từ khi Triều Tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với quốc gia Trung Phi Cộng hòa Dân chủ Congo năm 1964, hai bên đã duy trì mối quan hệ chặt chẽ, chủ yếu thông qua xuất khẩu vũ khí và khai thác vàng.
![Quốc kỳ Triều Tiên tại đại sứ quán ở Kuala Lumpur, Malaysia, hồi tháng 3/2021. Ảnh: Reuters](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/11/29/B5Z7FR5YMRMW7NW5O2RNJOP3WQ-jpe-8808-3378-1701259606.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=NFpJvHlnDiwsCGkz2GJA6w)
Quốc kỳ Triều Tiên tại đại sứ quán ở Kuala Lumpur, Malaysia, hồi tháng 3/2021. Ảnh: Reuters
Nguồn thạo tin cho biết thêm tuần trước Triều Tiên đã đóng cửa đại sứ quán ở Dhaka, Bangladesh và thông báo rằng cơ quan đại diện ngoại giao của họ ở Ấn Độ sẽ kiêm nhiệm các vấn đề về Bangladesh.
Triều Tiên - Bangladesh thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973. Trước khi đóng cửa đại sứ quán, phái đoàn ngoại giao Triều Tiên ở Bangladesh gồm 4 người.
Triều Tiên trước đó gây chú ý khi đóng cửa một loạt cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài, như Angola, Uganda, Nepal, Tây Ban Nha và đặc khu hành chính Hong Kong.
Hàn Quốc cho rằng động thái này là do Triều Tiên gặp khó khăn tài chính. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng khẳng định đây là thay đổi bình thường để "phù hợp với những thay đổi trong môi trường quốc tế và các chính sách đối ngoại".
Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, Triều Tiên có quan hệ ngoại giao với hơn 150 quốc gia, nhưng số lượng các cơ quan đại diện ở nước ngoài đã giảm đáng kể từ những năm 1990 do hạn chế tài chính.
Ngọc Ánh (Theo Yonhap)