![]() |
Một lính Triều Tiên đang thi hành nhiệm vụ. Ảnh: Reuters. |
Sự đáp trả giận dữ này từ Bình Nhưỡng là động thái mới nhất trong mối quan hệ ngày càng căng thẳng giữa hai nước liên Triều, trong khi cộng đồng quốc tế đang cố gắng kêu gọi Triều Tiên trở lại bàn đàm phán về giải trừ vũ khí hạt nhân.
Tuần trước, bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Tae-young tuyên bố Seoul sẽ buộc phải ra tay trước nếu có dấu hiệu rõ ràng về một cuộc tấn công hạt nhân từ Triều Tiên.
Theo Reuters, Triều Tiên đã hai hai lần thử vũ khí hạt nhân nhưng người ta vẫn nghi ngờ rằng liệu nước này đã đủ khả năng để tạo ra vũ khí nguyên tử. Các nhà phân tích quân sự cho rằng cho dù nước này đã làm được điều đó thì vẫn chưa đủ công nghệ để tạo ra đầu đạn hạt nhân đủ nhỏ để nằm trên đầu tên lửa.
Triều Tiên đang duy trì một lực lượng quân sự hùng hậu gồm 1 triệu quân và được hỗ trợ bởi một kho pháo có thể phá hủy nặng nề thủ đô Seoul của Hàn Quốc, nơi chỉ cách biên giới hai nước 80 km. Trong khi đó, quân đội Hàn Quốc nhỏ bé hơn được hỗ trợ bởi 28.000 lính Mỹ trên lãnh thổ và chiếc ô hạt nhân của Mỹ trong khu vực.
Diệu Minh